Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội đăng tuyển dụng lao động nhiều nhất cả nước

Lan Hương| 19/01/2015 16:24

(HNMO) - Theo khảo sát của VietnamWorks, thị trường lao động năm vừa qua, nhu cầu tuyển dụng tăng mạnh (nhất là ở Hà Nội) trong khi nguồn cung lao động có dấu hiệu chựng và giảm nhẹ.

Ông Gaku Echizenya, Giám đốc Điều hành của VietnamWorks, nhận xét: “Cùng với xu thế phục hồi của nền kinh tế, tình hình tuyển dụng nhân lực đang ngày càng khởi sắc. Rất nhiều nhà tuyển dụng đang tìm kiếm nhân tài tại Việt Nam, tuy nhiên, số lượng nhân tài có kinh nghiệm chưa đáp ứng đủ nhu cầu này. Do đó, thị trường lao động Việt Nam vẫn còn có rất nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai gần”.

Có thể thấy, sau 3 quý đầu tiên tăng trưởng ở mức 20 – 30%, quý cuối cùng của năm 2014 chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc ở mức 58% so với cùng kì năm ngoái. Kết quả này góp phần quan trọng giúp cho nhu cầu tuyển dụng toàn bộ năm 2014 tăng đến 38% so với năm 2013. Đóng góp một phần vào mức tăng trưởng ấn tượng đó là các công ty công nghệ thông tin, đặc biệt là các công ty của Nhật, với các chiến dịch tuyển dụng với số lượng lớn trong năm vừa qua.

Trong khi đó, về phía nguồn cung lao động, mức tăng trưởng đã chựng lại. Kết quả toàn năm cho thấy nguồn cung lao động giảm nhẹ ở mức 1%.

Ảnh minh họa.


Việc nhu cầu tuyển dụng tăng nhanh và nguồn cung nhân tài giảm cũng dẫn đến hệ quả là tỉ lệ cạnh tranh đối với người tìm việc giảm mạnh. Nếu như năm 2013 trung bình mỗi ứng viên phải cạnh tranh với 65 ứng viên khác cho một vị trí, năm 2014 con số ứng viên cạnh tranh giảm chỉ còn 48.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là thị trường lao động dễ dàng hơn với người tìm việc, đặc biệt là sinh viên mới ra trường, bởi các công việc đều đòi hỏi kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn. Do đó, xảy ra tình trạng có nhiều lựa chọn công việc cho những người đã đi làm nhiều năm, thu thập được một “số vốn” kinh nghiệm kha khá. Trong khi đó, người mới ra trường không tìm được nhà tuyển dụng phù hợp, cho dù nhìn chung số lượng công việc được đăng tuyển đã tăng lên rất nhiều so với năm 2013. Số công việc dành cho sinh viên mới ra trường chỉ chiếm 3%, còn lại là các vị trí đòi hỏi kinh nghiệm và khả năng quản lý.

Khảo sát của Vietnamwork cũng cho thấy, Hà Nội là địa phương đăng tuyển nhiều nhất, vượt qua cả TP Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, số lượng ứng viên nộp đơn tại Hà Nội không nhiều bằng TP Hồ Chí Minh, dẫn đến việc Thủ đô không nằm trong top 5 địa phương có tỉ lệ cạnh tranh cao nhất về phía ứng viên.

TP Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Cần Thơ, Đà Nẵng và Bắc Giang là 5 địa phương tuyển dụng “nóng” nhất về mặt cạnh tranh giữa các ứng viên. Đơn cử ở TP Hồ Chí Minh: để giành được một vị trí công việc, mỗi ứng viên trung bình phải vượt qua 58 ứng viên khác.

Mặt khác, liên tục trong các quý của năm 2014, ngành kế toán luôn đứng trong tốp đầu các ngành có tỉ lệ cạnh tranh giữa các ứng viên cao nhất. Nhìn chung toàn năm, trung bình một ứng viên ngành kế toán phải vượt qua 102 ứng viên khác để được tuyển dụng vào làm việc trong ngành này. Các ngành hành chính/thư ký, xuất nhập khẩu và điện/điện tử cũng có tỉ lệ cạnh tranh rất cao trong năm 2014.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội đăng tuyển dụng lao động nhiều nhất cả nước

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.