Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tôm hùm bạch tạng hiếm sa lưới

Theo Linh Anh| 08/09/2014 10:21

Hai ngư dân Mỹ mới đây bắt được hai con tôm hùm bạch tạng, loài giáp xác cực hiếm có tỷ lệ xuất hiện trong tự nhiên là 1/100 triệu.

AP cho hay, Bret Philbrick bắt được con tôm ở khu vực Owls Head hôm 4/9. Trước đó, một con tôm bạch tạng khác được Joe Bates phát hiện tại một đê chắn sóng ở Rockland.

Hai con tôm hùm có màu sắc trắng khác biệt so với những con tôm khác. Ảnh: AP.


Một số ý kiến khác hoài nghi về tôm hùm bạch tạng. Bob Bayer, giám đốc điều hành Viện nghiên cứu tôm hùm địa phương, cho biết, hai con tôm hùm này có thể không phải bạch tạng, bởi ít nhất thì một trong hai cá thể có màu hơi xanh.

"Tôi không nghĩ là chúng bạch tạng. Nó giống như có vấn đề về sắc tố ở đây", NY Daily News dẫn lời Bob Bayer nói.

Tuy nhiên Bayer khẳng định, hai con tôm không giống với bất kỳ cá thể nào mà ông từng được nhìn thấy trước đây. Theo các chuyên gia, tôm hùm bạch tạng rất hiếm, cứ 100 triệu con tôm thì có một con bạch tạng.

Trước đó, một người đàn ông ở tiểu bang Maine hôm 23/8 bắt được một con tôm hùm xanh, loài giáp xác hiếm gặp với tỷ lệ xuất hiện trong tự nhiên là một trong 2 triệu con.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tôm hùm bạch tạng hiếm sa lưới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.