Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tuần hành kêu gọi chống biến đổi khí hậu tại hơn 160 nước

Kim Phượng| 23/09/2014 07:36

(HNM) - Một ngày trước khi lãnh đạo thế giới tề tựu tại thành phố New York của Mỹ để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Liên hợp quốc về khí hậu, diễn ra ngày 22-9, khoảng 600.000 người ở khắp nơi trên thế giới đã xuống đường tuần hành với thông điệp thống nhất kêu gọi thế giới hành động cụ thể chống biến đổi khí hậu.

Tuần hành kêu gọi chống biến đổi khí hậu tại Manhattan, New York (Mỹ).
(Nguồn: Kyodo/TTXVN)


Với tên gọi "Tuần hành của nhân dân vì khí hậu," cuộc tuần hành ở New York nhận được sự ủng hộ của 1.400 tổ chức, thu hút sự tham gia của khoảng 310.000 người. Trong khi đó, trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh Liên hợp quốc về chống biến đổi khí hậu, chính thức khai mạc hôm nay (23-9) ở New York, một nhóm các nhà khoa học quốc tế đã công bố báo cáo mang tên "Dự án Carbon toàn cầu". Báo cáo này cảnh báo rằng lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính dioxide carbon (CO2) trên Trái đất đang gia tăng nhanh tới mức trong vòng một thế hệ tới, lượng khí CO2 mà con người thải ra sẽ vượt quá phần "hạn ngạch" được coi là an toàn để thế giới có thể thực hiện mục tiêu kiềm chế nhiệt độ toàn cầu tăng dưới 2oC so với thời kỳ tiền công nghiệp.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tuần hành kêu gọi chống biến đổi khí hậu tại hơn 160 nước

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.