Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nấm độc hình người ở Anh

Theo Anh Hoàng| 30/03/2015 10:16

Các nhà khoa học cho rằng nấm có hình dạng giống người, được tìm thấy cách đây 15 năm, thực tế là một loài nấm mới.

Loài nấm độc được phát hiện lần đầu tiên ở Cockley Cley, hạt Norfolk, miền đông nước Anh, năm 2000. Các nhà khoa học xác nhận đây là loài hoàn toàn mới và đặt tên khoa học là Geastrum britannicum. Cho đến nay, chúng chỉ được tìm thấy ở Anh.

Nấm Geastrum britannicum. Ảnh: Telegraph


Geastrum britannicum có hình thù giống một ngư dân với phần đầu nấm tròn nhỏ tương tự chiếc mũ đi biển, phần thịt nấm nhô ra hai bên trông như cánh tay. Cây nấm tươi trong vài tuần sau đó khô dần.

"Đối với chúng tôi, phát hiện này giống như người quan sát nhận dạng chim phát hiện một loài chim quý hiếm. Đây không chỉ là loài nấm mới với Norfolk hay nước Anh, mà còn mới mẻ đối với khoa học", Telegraph hôm qua dẫn lời Tony Leech, người nghiên cứu nấm ở Norfolk, nói.

Trước đây, các chuyên gia cho rằng đây là biến thể của loài nấm hiếm Rayed Earthstar. Qua phân tích trình tự ADN tại Tây Ban Nha, họ nhận định đây là loài mới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nấm độc hình người ở Anh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.