Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tiểu hành tinh cỡ lớn sắp bay qua Trái đất

Tiến Đạt| 04/04/2017 12:08

(HNMO) - Tiểu hành tinh cỡ lớn có đường kính khoảng hơn 1km sẽ bay qua Trái đất ở khoảng cách rất gần trong tháng 4 này.

Tiểu hành tinh "2014 JO25" sẽ bay qua Trái đất vào ngày 19-4 tới.


Theo Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA), một tiểu hành tinh có tên “2014 JO25” sẽ bay qua Trái đất vào ngày 19-4. Đây là tiểu hành tinh có kích thước lớn nhất tiếp xúc gần nhất với Trái đất trong vòng một thập kỷ qua và sự kiện tương tự sẽ không xảy ra trong vòng 480 năm tới.

Trang tin RT cho biết, tiểu hành tinh này được tổ chức khảo sát thiên văn Mt Lemmon Survey phát hiện từ tháng 5-2014. Các nhà thiên văn học mô tả nó là một “vật thể sáng” và tin rằng nó là một trong những mục tiêu tốt nhất để quan sát bằng radar trong năm nay.

Tiểu hành tinh “2014 JO25”  được Trung tâm Minor Planet xác định thuộc nhóm "thiên thạch có khả năng gây nguy hiểm" (PHA). PHA là các thiên thạch có đường kính hơn 100 mét và có thể bay qua Trái đất ở khoảng cách dưới 7.495.839 km.

Tuy nằm trong nhóm PHA nhưng tiểu hành tinh “2014 JO25” sẽ bay qua Trái đất ở khoảng cách an toàn là 1,8 triệu km (khoảng 1,6 lần khoảng cách từ Trái đất đến Mặt Trăng).


Theo báo cáo từ Astrowatch, tính đến ngày 2-4, có 1.781 thiên thạch nằm trong nhóm PHA nhưng không có thiên thạch nào có nguy cơ gây ảnh hưởng tới Trái đất. 

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tiểu hành tinh cỡ lớn sắp bay qua Trái đất

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.