Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xem xét thành lập doanh nghiệp trong trường đại học, viện nghiên cứu

Quỳnh Phạm| 02/06/2017 06:42

(HNM) - Ngày 1-6, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ chủ trì đã có cuộc làm việc với Bộ Khoa học - Công nghệ.


Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VGP/Thành Chung


Theo Bộ Khoa học - Công nghệ, trong giai đoạn 2011-2016, có 76 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Khoa học - Công nghệ hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm quy định tại Nghị định 115/2005/NĐ-CP, với hơn 3.700 công chức, viên chức và người lao động. Theo mức độ tự chủ về tài chính, có 19 đơn vị tự bảo đảm toàn bộ chi, 29 đơn vị tự bảo đảm một phần chi, 28 đơn vị do Nhà nước bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên... Bên cạnh mặt tích cực khi thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, các tổ chức khoa học - công nghệ còn gặp nhiều vướng mắc do sự thiếu đồng bộ, xung đột của các quy định trong hệ thống văn bản pháp luật hiện hành như: Luật Đất đai, Luật Viên chức, Luật Cán bộ, Công chức.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ yêu cầu hội nghị tập trung bàn về các nội dung: Tình hình thực hiện tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập, đề xuất trong đổi mới cơ chế quản lý tài chính và sắp xếp lại bộ máy… Trao đổi với đại diện Bộ Khoa học - Công nghệ và các đơn vị khoa học - công nghệ, Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh tới đề xuất của Bộ về việc gắn nghiên cứu cơ bản với các trường đại học và viện nghiên cứu, còn nghiên cứu ứng dụng gắn với các cơ sở sản xuất.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Khoa học - Công nghệ nghiên cứu, xem xét việc hình thành các doanh nghiệp trong các trường đại học và viện nghiên cứu để thương mại hóa các kết quả nghiên cứu, đồng thời đổi mới mạnh mẽ các tổ chức khoa học - công nghệ từ trung ương tới địa phương, tạo động lực trong hoạt động nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo, đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xem xét thành lập doanh nghiệp trong trường đại học, viện nghiên cứu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.