Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lo ngại Luật An ninh mạng sẽ có chồng chéo với Luật An toàn thông tin mạng

Châu Anh| 09/10/2017 19:19

(HNMO) - Chiều 9-10, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với các hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam, Internet Việt Nam và Hội Tin học Việt Nam lấy ý kiến hoàn thiện Dự án Luật An ninh mạng.

Đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp góp ý kiến vào Dự án Luật An ninh mạng chiều ngày 9-10.


Phát biểu tại hội thảo, ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng ban Pháp chế VCCI cho biết, các doanh nghiệp bày tỏ sự lo ngại Luật An ninh mạng sẽ có nguy cơ chồng chéo với Luật An toàn thông tin mạng do Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng, đã được Quốc hội thông qua năm 2015.

Cùng quan điểm này, TS Mai Anh, Chủ tịch Hội Tin học Viễn thông Hà Nội cho rằng, nội dung của Luật An ninh mạng nên tích hợp vào Luật An toàn thông tin mạng (đã được ban hành năm 2015) để trình Quốc hội sửa đổi Luật An toàn thông tin mạng và đổi tên thành Luật An ninh mạng và An toàn thông tin trong môi trường mạng.

Còn theo Trung tướng Hoàng Phước Thuận, Cục trưởng Cục An ninh mạng (thuộc Bộ Công an), việc xây dựng Luật An ninh mạng là chủ trương của Quốc hội, Chính phủ, xuất phát từ thực tiễn của tình hình an ninh mạng trong nước và thế giới đang đặt ra nhiều yêu cầu cho bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phòng ngừa đấu tranh chống lại hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia…

Dự thảo Luật An ninh mạng do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, gồm 8 chương và 55 Điều. Dự kiến, dự án luật sẽ trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ tư và thông qua tại kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa XIV.

Dự án Luật An ninh mạng được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý, bảo vệ an ninh mạng quốc gia, bảo đảm an ninh kinh tế, chính trị và mọi mặt tác động đến đời sống xã hội trong bối cảnh hội nhập quốc tế, phát triển công nghệ thông tin, đặc biệt là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và diễn biến phức tạp trên không gian mạng. 

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Lo ngại Luật An ninh mạng sẽ có chồng chéo với Luật An toàn thông tin mạng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.