Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thú chơi Lộc vừng

THANHCHUNG| 25/02/2004 09:29

Một nhà nhiếp ảnh khá nổi tiếng ở Tp. Hồ Chí Minh năm nào cũng bay ra Hà Nội để chụp ảnh cây Lộc Vừng bên hồ Gươm. Có lần, ông phục bên gốc cây này hàng tuần liền chỉ để chụp một kiểu hoa lộc vừng cho “ra tấm ra món” để làm lịch tết. Không ngờ loại hoa có mầu đỏ, chỉ nở vào tháng năm, tháng sáu này lại làm say lòng người đến thế.

Một nhà nhiếp ảnh khá nổi tiếng ở Tp. Hồ Chí Minh năm nào cũng bay ra Hà Nội để chụp ảnh cây Lộc Vừng bên hồ Gươm. Có lần, ông phục bên gốc cây này hàng tuần liền chỉ để chụp một kiểu hoa lộc vừng cho “ra tấm ra món” để làm lịch tết. Không ngờ loại hoa có mầu đỏ, chỉ nở vào tháng năm, tháng sáu này lại làm say lòng người đến thế.


Xuôi Quốc lộ 32, chúng tôi tìm đến thôn Cung Sơn, Tích Giang, Phúc thọ, Hà Tây. Dọc con lộ này có đến 10 vườn sinh thái của các gia đình chuyên về cây cảnh. Nhưng nhiều nhất vẫn là cây lộc vừng. Cây nhỏ cũng bằng đầu người, cây nào to thì cao bằng toà nhà 2 tầng. Ông Tỏ, người trong thôn vui vẻ dẫn chúng tôi đi thăm khu vườn lộc vừng của gia đình. Giữa hai hàng cây sừng sững này, tôi thấy mình thật nhỏ bé. Ông Tỏ kể cách đây độ dăm năm, ông xem bộ phim Hoa Lộc vừng chiếu trên truyền hình. Từ đó, một ý định kinh doanh đã nảy ra trong đầu ông. Ông lặn lội lên tận Gia Lai, Kon Tum, Hà Tĩnh, Nghệ An để tìm cây lộc vừng về bán. Sau một năm, thấy cách làm ăn này có hiệu quả, cho thu nhập cao, ông Tỏ chuyển hẳn nhà ra gần đường Quốc lộ để kinh doanh. Nhiều nhà trong thôn thấy vậy cũng làm theo.

Dần dần, khu vực này trở nên đông đúc với những vườn cây lộc vừng sừng sững. Nhiều cây lộc vừng có tuổi thọ đến hàngtrăm năm, cao gần 10 mét, thân cây chắc nịch được trồng trên cát ẩm. Mỗi cây như này có trị giá đến 20 triệu đồng. Cây nào rẻ cũng có giá đến 15 triệu. Theo ông Tỏ, các khu du lịch sinh thái, khu công nghiệp và những nhà giàu là khách hàng thường xuyên của ông. Có đợt cây nhập về không có đủ để bán, đông nhất vẫn là dịp tết vì theo quan niệm của nhiều người, cây lộc vừng sẽ đem đến nhiều của cải cho gia chủ. Hơn nữa, trồng trong dịp này thì đến tháng năm, tháng sáu cho hoa là vừa.


Như nhiều loại cây cảnh khác, cây lộc vừng cũng được dân sành cây cảnh đặt cho nhiều thế hay. Chẳng hạn như thế quần thụ, thế ngũ phúc, thế trực, thế song thân, tam đa... Mỗi thế mang một ý nghĩa khác nhau, tượng trưng cho một mong muốn tốt đẹp của gia chủ. Hiện giờ, gia đình ông Tỏ và một số gia đình khác trong thôn Cung Sơn còn trồng xen thêm cây cau vua, bon sai để làm tăng thêm sự phong phú trong vườn cây cảnh của mình. Ông Tỏ còn khoe đang nhân giống loại cây lộc vừng này, sau 2 năm nữa sẽ cho bán. Thú chơi cây lộc vừng hiện đang rất được thịnh hành và nhu cầu về loại cây này rất nhiều. Sau cau vua, cây lộc vừng đã được những ông chủ khu du lịch sinh thái, khu công nghiệp… để mắt tới.


Bài, ảnh: Thành Chung

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thú chơi Lộc vừng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.