Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hơn 120 ngân hàng châu Á sắp nhóm họp tại Hà Nội

THANHCHUNG| 26/10/2004 19:09

Hội nghị thường niên lần thứ 21 của Hiệp hội Ngân hàng châu Á (ABA), mang chủ đề ”Các Ngân hàng châu Á: Vươn lên ngang tầm những thách thức mới”, sẽ diễn ra trong 2 ngày 4 và 5/11 tại Hà Nội, dự kiến thu hút sự tham gia của hơn 120 ngân hàng thuộc 25 quốc gia.

Hội nghị thường niên lần thứ 21 của Hiệp hội Ngân hàng châu Á (ABA), mang chủ đề ”Các Ngân hàng châu Á: Vươn lên ngang tầm những thách thức mới”, sẽ diễn ra trong 2 ngày 4 và 5/11 tại Hà Nội, dự kiến thu hút sự tham gia của hơn 120 ngân hàng thuộc 25 quốc gia.

Hiệp hội Ngân hàng châu Á (ABA) là hiệp hội bao gồm 120 ngân hàng hàng đầu tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, với tôn chỉ hoạt động nhằm nghiên cứu giải pháp cho các vấn đề tài chính ngân hàng và thúc đẩy sự hợp tác trong khu vực về lĩnh vực tài chính. Thành lập năm 1981, mục đích của ABA là cung cấp diễn đàn cho các ngân hàng thành viên trong việc trao đổi quan điểm và thông tin về sự phát triển của ngành ngân hàng trong khu vực.

Bà Trần Thu Hà, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), đơn vị đăng cai tổ chức hội nghị, cho biết hội nghị sẽ chia thành 4 phiên thảo luận chính gồm ”Quản trị toàn cầu hóa tài chính: Chặng đường phía trước”, ”Ngân hàng châu Á: Đánh giá tiềm năng lợi nhuận trong Thiên niên kỷ mới”, ”Tái cơ cấu doanh nghiệp và cổ phần hóa” và ”Đổi mới và phát triển Luật Phá sản trong khu vực”.

Các đại biểu sẽ thảo luận và đưa ra các biện pháp nhằm nâng cao các tiêu chuẩn ngân hàng châu Á theo Hiệp ước Basel II (Hiệp ước quốc tế về tiêu chuẩn an toàn vốn), tăng cường quản trị toàn cầu hóa tài chính cũng như việc khai thác tối đa tiềm năng lợi nhuận và hạn chế rủi ro.

Hội nghị cũng sẽ thảo luận, nghiên cứu khả năng thiết lập Chương trình tài chính dự phòng nhằm giúp các thành viên tiếp cận nguồn lực của các thành viên khác trong lĩnh vực tài trợ dự án.

ABA có 100 thành viên thuộc 22 quốc gia châu Á, trong đó Việt Nam có 7 ngân hàng thành viên là Vietcombank, Ngân hàng Thương mại cổ phần Á châu, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ngân hàng Công thương, Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu và Ngân hàng cổ phần Hàng hải.

Đây là lần đầu tiên, Việt Nam tổ chức một sự kiện lớn mang tầm khu vực trong lĩnh vực ngân hàng.

P.V

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hơn 120 ngân hàng châu Á sắp nhóm họp tại Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.