Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đội tàu của Vinalines phấn đấu đạt doanh thu 22.500 tỷ đồng

Đức Thuật| 21/01/2011 07:08

(HNM) - Ngày 20-1, tại Hà Nội, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) đã tổng kết hoạt động năm 2010, triển khai nhiệm vụ năm 2011. Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã tới dự.


Đến hết năm 2010, tổng trọng tải đội tàu biển quốc gia treo cờ Vinalines đạt 3,45 triệu tấn, trong đó có 26 tàu có tổng trọng tải 0,65 triệu tấn vừa tiếp nhận từ Tập đoàn Vinashin. Đây là đội tàu lớn thứ 87 trên thế giới. Năm qua, đội tàu của Vinalines (không tính 26 tàu nhận từ Vinashin chưa hoàn tất bàn giao) đã vận chuyển 37,1 triệu tấn hàng, tăng 9% so với năm 2009. Tổng sản lượng hàng hóa thông qua các cảng do Vinalines quản lý là 64,3 triệu tấn. Tổng doanh thu đạt gần 21 nghìn tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2009, lợi nhuận đạt 1.241 tỷ đồng, tăng 40%.

Năm nay, Vinalines phấn đấu vận chuyển 43,3 triệu tấn hàng hóa, bốc dỡ 60,6 triệu tấn hàng hóa tại các cảng, đạt doanh thu 22.500 tỷ đồng. Tổng Công ty sẽ tiếp tục đầu tư đóng mới, mua thêm tàu đang sử dụng để tăng tải trọng vận chuyển và dồn lực cho các dự án cảng đang thực hiện như Vân Phong, Cái Cui, Sài Gòn - Hiệp Phước… Để thực hiện tốt mục tiêu đề ra, Vinalines kiến nghị Chính phủ, Bộ Tài chính có cơ chế khoanh nợ, giãn nợ đối với những doanh nghiệp vừa chuyển từ Vinashin sang; xem xét cho Tổng Công ty vốn vay ưu đãi đóng mới tàu…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đội tàu của Vinalines phấn đấu đạt doanh thu 22.500 tỷ đồng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.