Theo dõi Báo Hànộimới trên

TP Hồ Chí Minh: Tháng 9, tất cả các mặt hàng tính CPI đều tăng giá

Đặng Loan| 21/09/2012 07:08

(HNM) - Ngày 20-9, Cục Thống kê TP Hồ Chí Minh đã công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 trên địa bàn. Theo đó, CPI tháng 9 đã tăng tới 1,21% so với tháng trước, mức tăng chỉ thấp hơn mức tăng của tháng 2 là 1,32% do ảnh hưởng của giá cả Tết Nguyên đán.


Cả 11 nhóm hàng tính CPI đều tăng giá. Nhóm hàng giáo dục tăng đến 6,77% do tháng 9 là thời điểm khai giảng năm học mới nên giá đồ dùng, thiết bị học tập… tăng cao. Tiếp theo là nhóm giao thông với mức tăng 4,12% được lý giải do giá xăng dầu tăng. Giá xăng dầu tăng, giao thông tăng cũng được cho là gián tiếp khiến chỉ số giá các mặt hàng khác tăng theo. Trong tháng 9, chỉ số giá của nhóm nhà ở, điện, nước và chất đốt cũng đã tăng đến 1,84%. Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,35%, trong đó lương thực tăng 1,03%, thực phẩm tăng 0,33% còn ăn uống ngoài gia đình tăng 0,08%… Như vậy, tính từ đầu năm đến nay CPI của TP đã tăng 3,38%; còn nếu tính từ tháng 9-2011 đến nay thì tăng 4,63%.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
TP Hồ Chí Minh: Tháng 9, tất cả các mặt hàng tính CPI đều tăng giá

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.