Theo dõi Báo Hànộimới trên

Huyện Thanh Trì đưa hai khu chợ mới vào hoạt động

Quang Anh| 10/02/2013 09:33

(HNMO) – Thực hiện Đề án xây dựng chợ (2008 – 2015), phát triển văn minh thương mại, dần dần dẹp bỏ nạn chợ tạm, chợ cóc, trước Tết Nguyên đán Quý Ty, huyện Thanh Trì đã khánh thành và đưa 2 khu chợ mới, khang trang vào hoạt động, được đông đảo bà con tiểu thương ủng hộ

Chợ Quang Thanh Liệt mới được đưa vào hoạt động trước Tết


Đó là chợ Quang, xã Thanh Liệt, được xây dựng tại thôn Thượng, xóm Chùa Nhĩ, Thanh Liệt (gần đường Kim Giang) với TDT hơn 4.000m. Đây là một khu chợ hạng 3, được xây dựng 2 tầng và các hạng mục công trình phụ trợ. Tổng vốn đầu tư của chợ Quang là hơn 14 tỷ đồng, trong đó thành phố đầu tư làm hạ tầng kỹ thuật, còn lại phần nổi của chợ được sử dụng bằng nguồn vốn xã hội hóa. Chợ được Cty TNHH An Long khởi công xây dựng từ ngày 16/10/2012 và được đưa vào hoạt động ngay trước Tết Nguyên đán Quý Tỵ, đem lại môi trường kinh doanh sạch đẹp, có quy củ, văn minh cho xã Thanh Liệt và khu vực lân cận…

Một khu chợ khang trang 2 tầng đã thay cho khu chợ tạm trước đây


Khu chợ thứ 2 là chợ Đại Áng, Thanh Trì nằm trên địa bàn xã Đại Áng với tổng diện tích hơn 3000 m2, cũng được quy hoạch xây dựng với quy mô chợ hạng 3. Chợ được khởi công xây dựng từ cuối tháng 10/2012 và đã được đưa vào hoạt động trước Tết Quý tỵ 2013…

Theo kế hoạch đến năm 2015 Thanh Trì sẽ xây dựng hệ thống chợ gồm 19 chợ Hạng 3. Đến nay các chợ Tứ Hiệp, Yên Xá, Lưu Phái, Ngọc Hồi, Liên Ninh và Thanh Liệt, Đại Áng đã được xây dựng xong và đi vào hoạt động. Thực hiện chủ trương xã hội hóa, thời gian tới Thanh Trì sẽ cho chuyển đổi chợ Đông Mỹ (xã Đông Mỹ) từ mô hình quản lý Nhà nước sang giao cho DN quản lý và chịu trách nhiệm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huyện Thanh Trì đưa hai khu chợ mới vào hoạt động

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.