Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xuất khẩu hồ tiêu tăng đột biến

Đỗ Chí| 25/02/2013 06:01

(HNM) - Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA) vừa khuyến cáo các doanh nghiệp và người dân cần thận trọng, không nên bán ồ ạt hồ tiêu.


Ảnh minh họa


VPA cho rằng, doanh nghiệp cần tính toán kỹ trước khi ký hợp đồng lớn, nhất là các hợp đồng kỳ hạn xa, vì giá có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới. Khuyến cáo trên được đưa ra trong bối cảnh lượng hồ tiêu xuất khẩu trong tháng 1-2013 tăng đột biến, bằng 330% so với cùng kỳ, với tổng khối lượng 12.000 tấn, thu về 79,5 triệu USD.

Theo VPA, trong số các nước có trồng hồ tiêu, hiện chỉ có Việt Nam đang vào vụ thu hoạch, các nước khác phải từ tháng 7-2013 mới vào vụ. Vì vậy, Việt Nam là nguồn cung duy nhất tại thời điểm này, nên các nhà nhập khẩu, đầu cơ đã nâng giá tiêu Việt Nam lên để kích thích đầu ra.

Trong khi đó, dự báo sản lượng hồ tiêu của Việt Nam năm 2013 sẽ giảm khoảng 20-25% do bất lợi về thời tiết khô hạn.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Xuất khẩu hồ tiêu tăng đột biến

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.