Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đẩy mạnh xuất khẩu gạo sang Châu Phi

Thanh Mai| 27/04/2013 07:30

(HNM) - Từ đầu năm tới nay, Việt Nam đã ký hợp đồng được khoảng 500.000 tấn gạo xuất khẩu vào Châu Phi.


Đến nay, Việt Nam đã ký bản ghi nhớ thương mại gạo với Guinea và Sierra Leone, qua đó mở đường xuất khẩu trực tiếp sang hai nước này. Số lượng gạo ký với Guinea 300.000 tấn/năm dù không lớn nhưng góp phần mở thị trường mới, giúp định vị thương hiệu gạo Việt Nam tại Châu Phi. Để hỗ trợ DN đẩy mạnh xuất khẩu gạo vào Châu Phi, thời gian qua, Bộ Công thương đã tổ chức các đoàn nghiên cứu chính sách và xúc tiến thương mại tại Bờ Biển Ngà, Senegal, Cameroun, Ghana, Nigeria, Algeria... nhằm tạo điều kiện cho DN hai bên tiếp xúc trực tiếp. Gạo hiện là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam sang Châu Phi, chiếm 30% tổng giá trị xuất khẩu sang Châu Phi và chiếm 30% tổng kim ngạch xuất khẩu gạo Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đẩy mạnh xuất khẩu gạo sang Châu Phi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.