Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giá vàng lao dốc hơn 1 triệu đồng theo thế giới

Hương Thủy| 21/06/2013 09:25

(HNMO) - Giá vàng thế giới giảm đến gần 90 USD/ounce đã khiến giá kim loại quý lao dốc 1,16 triệu đồng, xuống mức 38,60 triệu đồng/lương. Chênh lệch giá giữa hai thị trường nới lên 6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng bỏ xa mốc 39 triệu đồng. Ảnh minh họa


Mở cửa thị trường ngày 21-6, Tập đoàn Doji niêm yết vàng miếng giao dịch lẻ, buôn lần lượt là 38,20 triệu đồng/lượng-38,60 triệu đồng/lượng và 38,21 triệu đồng/lượng-38,59 triệu đồng/lượng. Các mức này giảm 1,16 triệu đồng/lượng chiều mua và 880.000 đồng/lượng chiều bán so với gần cuối giờ chiều hôm qua.

Lúc đầu giờ, Công ty VBĐQ Sài Gòn để giá là 38,50 triệu đồng/lượng-38,90 triệu đồng/lượng, giảm 550.000 đồng và 450.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua. Đến gần 9h, giá hạ tiếp 400.000 đồng/lượng. So với hôm trước, giá vàng tại đây “bay hơi” gần 1 triệu đồng/lượng.

Biên độ mua-bán được các doanh nghiệp nới lên rất rộng, tới 400.000 đồng/lượng. Hôm nay, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tổ chức đấu thầu bán thêm 26.000 lượng vàng miếng. Thông thường, biên độ trên được nới lên 300.000 đồng vào ngày NHNN tổ chức đấu thầu nhưng hôm nay được nới rộng hơn bởi gia vàng thế giới biến động mạnh.  Như vậy, chỉ trong 2 ngày trở lại đây, giá vàng trong nước giảm mạnh, tổng cộng tới 1,7 triệu đồng/lượng.

Dù giảm mạnh nhưng mức giảm phiên sáng nay  của giá vàng trong nước chưa tương xứng với mức giảm của giá thế giới. Vì vậy, chênh lệch giá giữa hai thị trường nới lên 6 triệu đồng/lượng.

Đến với thị trường quốc tế, đóng cửa phiên giao dịch ngày 20-6, giá vàng giao ngay giảm 70 USD/ounce, tương đương khoảng 5,2%, xuống 1.280,54 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 8 rớt gần 90 USD/ounce, còn 1.286,2 USD/ounce; trong phiên có lúc giá chỉ còn mức thấp nhất kể từ ngày 21-9-2010 là 1.276,19 USD/ounce.

Với mức giá như trên, giá vàng đã giảm đến khoảng 30% so với mức kỷ lục 1.920 USD/ounce ghi hồi tháng 9 năm 2011.

Giá vàng trên thị trường thế giới sụt giảm sâu như vậy do nhu cầu về mặt hàng này giảm mạnh khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phát tín hiện có thể ngừng kích thích giao dịch kinh tế. Trước đó, Chủ tịch Fed cho biết nếu nền kinh tế hồi phục như dự báo, sẽ giảm quy mô gói mua trái phiếu vào cuối năm nay và tiến tới dừng hẳn chương trình này. Sau phát biểu trên nhà đầu tư ồ ạt bán tháo vàng để rút khỏi thị trường này.

Tuy nhiên, đến sáng nay, trên thị trường châu Á, giá kim loại quý này đã hồi phục nhẹ do, giao dịch ở mức 1.285,6 USD/ounce, biên độ tăng 7,8 USD/ounce.

Theo phân tích kỹ thuật, ngưỡng kháng cự trước mắt của vàng là 1.323 USD/ounce, tiếp đến là 1.338 USD/ounce. Ngưỡng hỗ trợ đầu tiên là 1.281,6 USD/ounce, sau đó là 1.275 USD/ounce.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Giá vàng lao dốc hơn 1 triệu đồng theo thế giới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.