Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phiên thứ 3 liên tiếp thừa vàng đấu thầu

Thái Sơn| 13/08/2013 16:15

(HNMO) - Tuy nhiên, lượng vàng thừa không nhiều, chỉ là 300 lượng. Như vậy, đến nay đã có  gần 54 tấn vàng được cung ra thị trường.

Thừa 300 lượng vàng đấu thầu. Ảnh minh họa


Ngày 13-8, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức đầu thầu bán vàng miếng lần thứ 52 với tổng khối lượng gọi thầu 26.000 lượng, tương đương 1 tấn vàng quy chuẩn.

Tham gia phiên đấu thầu này có hơn 10 thành viên là các doanh nghiệp và tổ chức tín dụng có quan hệ mua-bán vàng miếng với NHNN

Để trúng thầu, doanh nghiệp phải bỏ giá ít nhất là 37,76 triệu đồng/lượng. Giá trúng cao nhất trong phiên là 37,83 triệu đồng/lượng. Như vậy, chênh lệch giữa giá trúng thầu cao và thấp nhất chỉ là 70.000 đồng mỗi lượng. Đây là phiên thứ 3 liên tiếp vàng đấu thầu thừa. Tuy nhiên, mức thừa không nhiều, chỉ là 200-300 lượng mỗi phiên.

Vậy là, từ ngày 28-3 đến 13-8, NHNN đã tổ chức 52 phiên đấu thầu bán vàng miếng với tổng khối lượng trúng thầu là 1.400.600 lượng, tương đương 53,8 tấn, trên tổng số 1.504.000 lượng chào thầu.

Trong con số trên, chủ yếu là ngân hàng thương mại mua vào để trả cho khách hàng đã gửi vàng, hạn chót là vào ngày 30-6. Sau hạn tất toán trạng thái vàng, NHNN tiếp tục tổ chức đấu thầu để phục vụ nhu cầu của doanh nghiệp và ngân hàng.

Trên thị trường, sáng nay, doanh nghiệp mở rộng biên độ mua-bán bằng cách chỉ giảm khoảng 70.000 đồng chiều bán trong khi hạ tới 200.000 đồng/lượng chiều mua, giao dịch ở mức 37,61 triệu đồng/lượng-37,95 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, đến buổi chiều, tức sau phiên đấu thầu kết thúc, biên độ mua-bán được thu về khá nhiều, giao dịch phổ biến là 37,77 triệu đồng/lượng-37,93 triệu đồng/lượng. Hiện giá vàng trong nước đang cao hơn giá thế giứoi 3,93 triệu đồng/lượng. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phiên thứ 3 liên tiếp thừa vàng đấu thầu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.