Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hoạt động liên quan giá chuyển nhượng đang tăng nhanh

Khánh Ly| 27/02/2014 06:44

(HNM) - Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, với xu hướng toàn cầu hóa phát triển mạnh, giao dịch nội bộ tập đoàn của các công ty đa quốc gia chiếm 70% hoạt động kinh tế quốc tế và đạt 6.000 tỷ USD mỗi năm.



Giá chuyển nhượng đã trở thành một vấn đề "nóng" được quan tâm tại cơ quan thuế các nước và các diễn đàn thuế khu vực. Đặc biệt, tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, các hoạt động liên quan giá chuyển nhượng đã tăng nhanh.

Để đối phó với hoạt động này, nhiều quốc gia trong khu vực đã chủ động áp dụng cơ chế thỏa thuận trước về giá tính thuế (APA) nhằm giảm thiểu tranh chấp về thuế giữa cơ quan thuế các nước và tranh chấp giữa cơ quan thuế với các công ty đa quốc gia.

Tại Việt Nam, cuối năm 2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện APA với sự hỗ trợ, tư vấn của các chuyên gia tài chính trong và ngoài nước. Việc quản lý và cưỡng chế giá chuyển nhượng cũng là một trong các vấn đề được quan tâm hàng đầu trong Chiến lược cải cách thuế của Việt Nam giai đoạn 2011-2020.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hoạt động liên quan giá chuyển nhượng đang tăng nhanh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.