Theo dõi Báo Hànộimới trên

Vàng tăng giá trở lại

Thanh Hương| 24/04/2014 09:01

(HNMO) - Tuy nhiên, mức tăng rất thấp nên giá chỉ giao dịch ở  ngưỡng 35,40 triệu đồng/lượng.

Ảnh minh họa


Sáng 24/4, giá vàng trong nước đi lên trong bối cảnh giá kim loại quý thế giới tăng trở lại. Mở cửa phiên, Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết vàng miếng SJC ở mức 35,33 triệu đồng/lượng-35,39 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng nhẹ 10.000 đồng/lượng so với lúc đóng cửa thị trường hôm trước.

Tập đoàn Doji cũng điều chỉnh giá tăng nhưng rất thấp, chỉ là 10.000 đồng, để giá bán cùng ở mức 35,39 triệu đồng/lượng, giá mua lần lượt là 35,35 triệu đồng/lượng và 35,36 triệu đồng/lượng. Sau đó doanh nghiệp này nâng tiếp giá lên mức 35,40 triệu đồng/lượng (bán ra) và 35,436 triệu đồng/lượng-35,37 triệu đồng/lượng (mua vào). Biên độ mua-bán tiếp tục ở mức hẹp, chỉ là 30.000-60.000 đồng/lượng, cho thấy giao dịch trên thị trường vẫn trầm lắng.

Như vậy, sau một số phiên liên tục đi xuống thì giá vàng trong nước đã tăng trở lại. Tuy nhiên, mức tăng trên là khá thấp. Nguyên nhân là do giá kim loại quý thế giới cũng tăng không nhiều.

Hiện giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á ở mức 1.285,3 USD/ounce, biên độ tăng 1,6 USD. Trước đó, đóng cửa phiên hôm qua giá vàng giao tháng 6 tăng 3 USD, lên 1.284,1 USD/ounce; giá vàng giao ngay đạt 1.284,75 USD sau khi cộng 0,5 USD/ounce.

Giá kim loại quý này tăng khi số liệu về doanh số bán nhà mới của Mỹ trong tháng 3 vừa được đưa ra là thấp nhất trong 8 tháng qua. Thông tin này cho thấy sự hồi phục của thị trường nhà đất là khá chậm, một phần cho thấy sức khỏe của nền kinh tế Mỹ. Bên cạnh đó, tình hình chính trị trên thế giới có phần căng thẳng, đặc biệt là vấn đề Ukraine. Những thông tin trên đã khiến nhà đầu tư quay lại với vàng nhiều hơn. Vậy là sau 5 phiên liên tiếp đi xuống, giá vàng thế giới đã tăng trở lại.

Mặc dù đã tăng trở lại nhưng giá vàng được dự báo sẽ chưa thể bước vào chu kỳ hồi phục bởi nhu cầu hiện vẫn chưa thực sự cao. Thị trường đã trải qua 5 phiên giảm, những tưởng nhà đầu tư sẽ tranh thủ mua ở mức giá thấp nhưng thực tế cho thấy giới đầu tư vẫn đang kỳ vọng giá giảm hơn nữa nên sức cầu không cao. Bên cạnh đó, Quỹ SPDR Gold Trust đã bán ra khá nhiều trong vài phiên trở lại đây.

Theo phân tích kỹ thuật, ngưỡng kháng cự trước mắt của giá vàng là 1.289,1 USD/ounce, sau đó là 1.293,1 USD/ounce. Ngưỡng hỗ trợ đầu tiên là 1.280,8 USD/ounce, kế đến là 1.275,8 USD/ounce.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vàng tăng giá trở lại

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.