Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lần đầu Việt Nam có dịch vụ bay thủy phi cơ

Theo Tuấn Phùng| 21/08/2014 14:34

Sáng 21-8, hãng hàng không tư nhân Hải Âu đón 2 chiếc thủy phi cơ đầu tiên về đến sân bay Nội Bài (Hà Nội).

Đây là 2 trong 3 chiếc thủy phi cơ Cessna Caravan EX được Hải Âu đặt mua trong năm 2014 để thực hiện dịch vụ du lịch và các nhu cầu khác, khai trương vào tháng 9 tới.

Lãnh đạo hãng hàng không Hải Âu chào đón cơ trưởng lái chiếc thủy phi cơ đầu tiên hạ xuống Nội Bài - Ảnh: T.Phùng


Theo ông Lương Hoài Nam - Tổng Giám đốc Hải Âu- từ ngày 9-9, Hải Âu sẽ khai trương dịch vụ thủy phi cơ phục vụ du lịch giữa Hà Nội và vịnh Hạ Long cũng như trên vịnh Hạ Long.

Các thủy phi cơ của hãng sẽ thực hiện dịch vụ bay chở khách theo lộ trình có sẵn, bay ngắm cảnh đưa khách đi tham quan vịnh, đảo trên biển và bay thuê chuyến theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức.

Giá vé của chặng bay Hà Nội - Hạ Long hơn 5 triệu đồng/vé. Với bay ngắm cảnh Hạ Long sẽ có mức giá hơn 5 triệu đồng và hơn 7 triệu đồng tương ứng với thời gian bay 25 phút và 40 phút. Trong giai đoạn khai trương đến hết tháng 11-2014, hãng sẽ khuyến mại giảm 50% giá vé dịch vụ bay ngắm cảnh.

Ông Nam cho biết, dự kiến từ tháng 12-2014, sau khi nhận chiếc thủy phi cơ thứ 3, Hải Âu sẽ mở rộng dịch vụ thủy phi cơ phục vụ du lịch đến khu vực phía Nam - giữa TP HCM và các điểm du lịch tại Khánh Hòa, Bình Thuận, Cần Thơ, An Giang, Côn Đảo, Phú Quốc và các điểm du lịch phía Nam...

Thủy phi cơ Cessna Caravan EX được Hải Âu khai thác có sức chở tối đa 12 khách, được sản xuất tại Công ty Cessna (Mỹ). Các cơ trưởng điều khiển thủy phi cơ là người nước ngoài, có nhiều kinh nghiệm lái thủy phi cơ ở New Zealand và Úc. Số tiền mua 3 chiếc thủy phi cơ này cho đến khi đưa về Việt Nam là 10 triệu USD.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Lần đầu Việt Nam có dịch vụ bay thủy phi cơ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.