Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khuyến khích xã hội hóa bảo tồn biệt thự có giá trị

Khánh Khoa| 06/07/2015 06:08

(HNM) - Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh đã ký văn bản, yêu cầu Sở Xây dựng Hà Nội trước ngày 20-7 đề xuất thành phố cơ chế chính sách bảo tồn, tôn tạo phát huy giá trị biệt thự xây dựng trước năm 1954, đã được xếp loại (loại 1, 2, 3), trong đó chú trọng khuyến khích xã hội hóa

Công trình mang kiến trúc Pháp cổ này vẫn giữ được những nét độc đáo. Ảnh: Diệu Linh.



Cùng với đó, đề xuất thành phố xem xét, quy định chi tiết thẩm quyền cho phép phá dỡ, xây dựng lại nhà biệt thự; các điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện, bảo đảm sự kiểm tra giám sát của các cơ quan liên quan... Phó Chủ tịch Vũ Hồng Khanh cũng yêu cầu Sở Xây dựng báo cáo việc quản lý, sử dụng biệt thự, trong đó làm rõ việc khắc phục, xử lý vi phạm, tồn tại sau thanh tra.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khuyến khích xã hội hóa bảo tồn biệt thự có giá trị

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.