Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tăng nguồn thu bằng môi trường kinh doanh minh bạch

Hương Ly| 04/08/2015 06:18

(HNM) - Ngày 3-8, Cục Hải quan TP Hà Nội đã tổ chức kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu dự và phát biểu chỉ đạo.


Thời gian qua, Hải quan Hà Nội đã có những bước tiến quan trọng góp phần vào sự phát triển kinh tế của Thủ đô Hà Nội. Đơn vị luôn tiên phong trong thí điểm các chương trình cải cách, hiện đại hóa thủ tục hải quan, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn Thủ đô. Nhờ áp dụng các công nghệ hiện đại, DN không còn mất nhiều thời gian làm việc với cơ quan hải quan và hầu hết thủ tục khai báo đều được thực hiện qua phương thức điện tử.

Bên cạnh việc hoàn thành thu ngân sách, Hải quan Hà Nội cũng đã phát hiện, lập biên bản nhiều vụ buôn lậu, gian lận thương mại và vi phạm hành chính. Riêng 6 tháng đầu năm 2015, Cục Hải quan Hà Nội đã phát hiện 602 vụ vi phạm hành chính, buôn lậu, gian lận thương mại, thu phạt 4,84 tỷ đồng...

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu nhấn mạnh, để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Hải quan Hà Nội cần tăng cường chất lượng đội ngũ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm nhiệm vụ chính trị về thu ngân sách nhà nước. Tới đây, khi Việt Nam thực hiện các cam kết quốc tế, việc cắt giảm thuế suất sẽ ảnh hưởng lớn tới nhiệm vụ thu, vì vậy Cục Hải quan Hà Nội cần chuẩn bị tốt cho việc xây dựng hạ tầng, tạo thuận lợi cho DN khi muốn làm thủ tục hải quan trên địa bàn, qua đó góp phần tạo môi trường đầu tư minh bạch, lành mạnh để tăng nguồn thu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tăng nguồn thu bằng môi trường kinh doanh minh bạch

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.