Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhiều địa phương... chưa quan tâm hoạt động chống buôn lậu

Hương Ly| 29/08/2015 07:12

(HNM) - Ngày 28-8, Tổng cục Hải quan, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại (GLTM) họp báo công bố kết quả đấu tranh phòng chống vi phạm trong lĩnh vực này.

Lực lượng chống buôn lậu Hải quan Hải Phòng phát hiện và xử lý một lô hàng ngà voi nhập lậu. Ảnh: Hải Anh


7 tháng qua, ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp phát hiện, bắt giữ 11.498 vụ vi phạm với giá trị hàng hóa vi phạm ước tính 118.920 tỷ đồng, thu nộp ngân sách nhà nước 90,5 tỷ đồng. Cơ quan Hải quan cũng đã khởi tố 9 vụ án hình sự, chuyển cơ quan khác khởi tố 42 vụ hình sự...

Tuy nhiên, công tác chống buôn lậu, GLTM hiện cũng gặp nhiều khó khăn do nhiều địa phương... chưa quan tâm. Sự thờ ơ của các DN Việt Nam khi hàng hóa của mình bị làm nhái, làm giả cũng là thực trạng đáng buồn...

Tại cuộc họp báo, đại diện TCHQ cũng công bố những nội dung mới của dự án Luật Thuế xuất nhập khẩu sửa đổi và kết quả thực hiện Luật Hải quan (sửa đổi), có hiệu lực từ 1-1-2015.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều địa phương... chưa quan tâm hoạt động chống buôn lậu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.