Theo dõi Báo Hànộimới trên

Dự án Nhà máy điện mặt trời Thiên Tân mở ra làn sóng đầu tư mới vào nguồn điện

Thanh Mai| 29/08/2015 16:28

(HNMO) - Ngày 29-8, tại huyện Mộ Đức- tỉnh Quảng Ngãi, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thiên Tân đã tổ chức Lễ khởi công xây dựng Nhà máy quang điện mặt trời. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đến dự và phát biểu.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải phát biểu tại Lễ khởi công xây dựng công trình.
Ảnh Ngọc Hà TTXVN


Dự án Nhà máy quang điện mặt trời Thiên Tân do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thiên Tân làm chủ đầu tư, có công suất 19,2MW với tổng mức đầu tư 800 tỉ đồng, được xây dựng trên diện tích 24ha tại thôn Đạm Thủy, xã Đức Minh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi bằng nguồn vốn vay trong nước và nước ngoài. Dự án do Công ty TNHH Full Advantage làm tư vấn.

Nhà máy quang điện mặt trời Thiên Tân được sử dụng công nghệ và thiết bị hiện đại, hiệu suất cao, tuổi thọ dự kiến kéo dài hơn 25 năm. Nhà máy sẽ ứng dụng các công nghệ và quy trình vận hành bảo dưỡng tiên tiến, đảm bảo nhà máy vận hành ổn định, tin cậy và hiệu quả, không gây ra bất kỳ ô nhiễm môi trường nào trong giai đoạn vận hành, như: bụi, tiếng ồn và nước thải.


Nhà máy điện mặt trời Thiên Tân là dự án có công suất lớn đầu tiên ở Việt Nam được đấu nối vào lưới điện quốc gia. Sự thành công của dự án sẽ đánh dấu mốc lịch sử của Việt Nam trong lĩnh vực sử dụng điện mặt trời phục vụ phát triển đất nước.

Với công suất lắp đặt 19,2 MW, khi đi vào vận hành, Nhà máy điện mặt trời Thiên Tân cung cấp cho hệ thống điện quốc gia hơn 28 triệu kWh điện mỗi năm. Đồng thời, tạo ra hàng chục công việc làm cho người dân ở địa phương, đặt biệt người dân ở huyện Mộ Đức.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã khẳng định tầm quan trọng của nguồn năng lượng tái tạo, đặc biệt là nguồn điện mặt trời trong hệ thống điện Việt Nam. Đến năm 2030, tỉ lệ công suất từ năng lượng mới và năng lượng tái tạo của Việt Nam sẽ phải đạt 20%, hơn nữa, với xu thế phát triển về công nghệ thông tin hiện nay, sẽ tạo điều kiện cho việc khai thác nguồn năng lượng điện mặt trời và điện gió tốt hơn. Dự án Nhà máy điện mặt trời Thiên Tân được khởi công sẽ mở ra hướng đi mới và làn sóng đầu tư vào năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện mặt trời. Dự án có ý nghĩa hơn khi được sử dụng nguồn vốn tư nhân, giảm bớt gánh nặng về vốn đối với Nhà nước trong xây dựng nguồn điện.

Bí thư tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Lê Viết Chữ (phải) trao giấy phép đầu tư cho Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thiên Tân. Ảnh Ngọc Hà TTXVN


Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng khẳng định, phát triển tốt năng lượng tái tạo sẽ giúp cho sản xuất điện giảm phụ thuộc vào nguồn than, giảm phát thải khí CO2. Để thu hút các nhà đầu tư vào lĩnh vực điện mặt trời, nguồn năng lượng tiềm năng ở Việt Nam, Chính phủ đã giao cho Bộ Công Thương xây dựng chính sách về điện mặt trời và hiện nay đang trong giai đoạn lấy ý kiến các Bộ ngành. Dự kiến, cuối năm 2015 sẽ ban hành.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đánh giá cao sự nỗ lực của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thiên Tân, Chính quyền tỉnh Quảng Ngãi, sự tham gia của Bộ Công Thương, đơn vị tư vấn…để Dự án điện mặt trời được sớm thi công. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi cũng phối hợp hỗ trợ Chủ đầu tư để dự án sớm hoàn thành và đi vào vận hành. Thành công của dự án sẽ góp phần quan trọng vào sự thành công của năng lượng tái tạo nói chung và điện mặt trời nói riêng ở Việt Nam.

Cũng trong buổi lễ khởi công, Bí thư tỉnh ủy- Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã trao Giấy phép đầu tư cho Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thiên Tân.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Dự án Nhà máy điện mặt trời Thiên Tân mở ra làn sóng đầu tư mới vào nguồn điện

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.