Theo dõi Báo Hànộimới trên

Gia tăng và diễn biến phức tạp

Nguyễn Lê| 07/10/2015 07:48

(HNM) - TP Hồ Chí Minh là trung tâm trung chuyển và tiêu thụ hàng hóa lớn nhất cả nước, vì vậy công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng.

Gia tăng hàng lậu có giá trị lớn

Tại cuộc họp triển khai công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại 3 tháng cao điểm cuối năm diễn ra ngày 5-10, Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, thời gian qua, các vụ buôn lậu hàng hóa có giá trị lớn có chiều hướng   gia tăng, diễn biến hết sức phức tạp. Theo Ban chỉ đạo 389 TP Hồ Chí Minh, hàng hóa nhập lậu trên địa bàn diễn biến phức tạp, các hành vi vi phạm đa dạng với nhiều thủ đoạn và phương thức rất tinh vi. Mặt hàng vi phạm tập trung vào các loại hàng tiêu dùng, ô tô các loại, kim khí điện máy, hàng điện tử cao cấp, điện thoại di động, thậm chí cả vũ khí quân dụng. Một trong những vụ nhập lậu lớn bị phát hiện bắt giữ vào ngày 21-8 khi Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 1 đã lập biên bản vi phạm đối với Công ty TNHH MTV Thuốc lá Cửu Long vi phạm giả mạo nguồn gốc đối với hàng xuất nhập khẩu 2.820 thùng thuốc lá bao trị giá lên tới hơn 4,2 tỷ đồng. Trước đó, ngày 29-7, Chi cục Hải quan Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phối hợp với Cục An ninh kinh tế tổng hợp phát hiện vụ vận chuyển vào Việt Nam vũ khí thuộc danh mục cấm nhập khẩu gồm 94 khẩu súng ngắn ký hiệu CZ P-07, cùng các phụ kiện đi kèm trị giá trên 848 triệu đồng. Đây là vụ bắt giữ buôn lậu vũ khí quân dụng lớn nhất từ trước đến nay. 

Trước thực trạng đó, đặc biệt là cao điểm từ nay đến giáp tết Nguyên đán 2016, mới đây, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Chỉ đạo 389 quốc gia đã giao Bộ Tài chính, đơn vị Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia chỉ đạo Tổng cục Hải quan phối hợp với Chi cục Hải quan TP Hồ Chí Minh khẩn trương rà soát, kiểm tra các container nhập cảng nghi chứa hàng cấm, hàng nhập lậu trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, xử lý nghiêm minh theo pháp luật những trường hợp vi phạm. 

Không có vùng cấm

Từ đầu năm 2015 đến nay, trung bình mỗi ngày, các cơ quan chức năng TP Hồ Chí Minh phát hiện, bắt giữ, xử lý gần 56 vụ vi phạm pháp luật về hàng hóa. Tuy nhiên, theo các thành viên Ban chỉ đạo 389 TP Hồ Chí Minh, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn thành phố không thuyên giảm mà đang có chiều hướng gia tăng, đặc biệt là 3 tháng cao điểm cuối năm. Số vụ phát hiện, bắt giữ tuy lớn nhưng chưa phản ánh đầy đủ mặt trái của hoạt động sản xuất, kinh doanh đang diễn ra trên địa bàn. Bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, Trưởng ban Chỉ đạo 389 thành phố cho biết, công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại luôn rất khó khăn, phức tạp vì vậy không được hài lòng với kết quả đạt được. Các lực lượng chức năng phải xem phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại là công việc thường xuyên, đấu tranh quyết liệt, đi vào chiều sâu. 

Theo bà Nguyễn Thị Hồng, hàng hóa nhập lậu, hàng gian, hàng giả tuồn vào thành phố thường được tập kết tại các quận, huyện. Tuy nhiên, thời gian qua, sự phối hợp giữa các ngành chức năng, các thành viên Ban chỉ đạo 389 thành phố với UBND các quận, huyện còn chưa chặt chẽ, chưa đi vào chiều sâu, đòi hỏi phải khắc phục sớm ngay để công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại đồng bộ, đạt hiệu quả.

Theo Ban chỉ đạo 389 TP Hồ Chí Minh, trong 9 tháng đầu năm 2015, các cơ quan chức năng đã phát hiện và xử lý 15.109 vụ vi phạm, trong đó có 2.680 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng nhập lậu; gần 12.000 vụ gian lận thương mại và 467 vụ hàng giả. Số tiền xử phạt, truy thu thuế nộp ngân sách nhà nước trên 2.333 tỷ đồng, khởi tố hình sự 124 vụ, với 140 đối tượng vi phạm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gia tăng và diễn biến phức tạp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.