Theo dõi Báo Hànộimới trên

TP HCM: Cần hơn 1.300 tỷ đồng cho giai đoạn giảm nghèo 5 năm tới

Nguyễn Lê| 24/08/2016 10:40

(HNMO) - Chương trình giảm nghèo của TP Hồ Chí Minh trong 5 năm tới (2016 - 2020) cần tới khoảng 1.305 tỷ đồng.


Đó là đề xuất của Sở Lao động Thương binh - Xã hội TP Hồ Chí Minh cho giai đoạn giảm nghèo theo chuẩn mới của thành phố.

Các hộ nghèo trên địa bàn huyện Cần Giờ.



Ông Nguyễn Văn Xê, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh - Xã hội TP Hồ Chí Minh cho biết, chương trình giảm nghèo của thành phố đến nay đã thực hiện hơn 24 năm. Theo đó, chuẩn nghèo hiện nay của thành phố cao hơn gấp đôi chuẩn nghèo quốc gia nhưng so với mức thu nhập trung bình của thành phố chỉ bằng 1/8. Hiện chuẩn nghèo thu nhập có những bất cập nên cần có phương thức xem xét, tính toán tốc độ giảm nghèo hàng năm để từ đó đề ra mức chuẩn nghèo trong từng thời kỳ cho hợp lý.

Chính vì vậy, theo Sở Lao động Thương binh - Xã hội, thành phố cần xây dựng chuẩn nghèo tiếp cận theo phương thức đa chiều, cụ thể: 5 chiều nghèo, 11 chỉ số, lấy thang điểm 100. Trong đó, chú trọng chiều giáo dục (51.810 hộ thiếu hụt chiều này, chiếm 71% tổng số hộ nghèo); việc làm, BHXH (chiếm hơn 61% tổng số hộ nghèo); nhà ở (chiếm 45% tổng số hộ nghèo).

Với cách xây dựng chuẩn nghèo tiếp cận theo phương thức trên, TP Hồ Chí Minh cần tới 1.305 tỷ đồng cho giai đoạn giảm nghèo 2016 - 2020.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
TP HCM: Cần hơn 1.300 tỷ đồng cho giai đoạn giảm nghèo 5 năm tới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.