Theo dõi Báo Hànộimới trên

Huyện Đông Anh: Công nhân hỗ trợ nông dân xây dựng nông thôn mới

Linh Chi| 22/10/2016 07:58

(HNM) - Đẩy mạnh phong trào công nhân viên chức lao động

Đội ngũ công nhân đã có đóng góp quan trọng xây dựng Đông Anh trở thành huyện nông thôn mới. Trong ảnh: Xây dựng hệ thống thủy lợi tại huyện Đông Anh.


Gia đình chị Nguyễn Thị Lân (36 tuổi, ở thôn Đồng Nhân, xã Hải Bối) gặp nhiều khó khăn do chồng mất sớm, một mình nuôi 3 con đang tuổi ăn học. Nhờ được nhận một con bò cái từ chương trình hỗ trợ của Quỹ Công nghiệp thuộc LĐLĐ huyện Đông Anh, gia đình chị đã có cơ hội giảm nghèo, ổn định cuộc sống khiến mẹ con chị Lân rất phấn khởi.

Cùng với chị Lân, nhiều người dân ở các xã Dục Tú, Việt Hùng, Liên Hà, Thụy Lâm, Vân Hà cũng rất vui khi được Quỹ Công nghiệp hỗ trợ máy cấy, giúp người dân nhanh chóng chuyển đổi sang mô hình sản xuất lớn. Có được sự hỗ trợ này, là nhờ LĐLĐ huyện Đông Anh đã tích cực vận động đoàn viên công đoàn, doanh nghiệp chung tay xây dựng nông thôn mới.

Ông Phan Thanh Dũng, Chủ tịch LĐLĐ huyện Đông Anh cho biết, 5 năm trước, bà con nông dân Đông Anh đang tích cực dồn điền, đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu lớn. Máy cày, máy cấy, máy gặt liên hợp... là những phương tiện sản xuất cần thiết với nông dân. Với trách nhiệm của tổ chức Công đoàn, LĐLĐ huyện Đông Anh báo cáo Thường trực Huyện ủy cho phép xây dựng Quỹ Công nghiệp, trực tiếp vận động các doanh nghiệp, công nhân, viên chức lao động thi đua đóng góp nhằm hỗ trợ nông dân. LĐLĐ huyện đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, giáo dục người lao động nâng cao nhận thức về nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Trong đó, vận động công nhân, viên chức lao động mỗi người ủng hộ Quỹ Công nghiệp ở mức 20 nghìn đồng/người/năm và kêu gọi các doanh nghiệp trên địa bàn ủng hộ hoặc trực tiếp trao tặng cho nông dân vào dịp phát động Tháng Công nhân hằng năm.

Trong 5 năm (2011-2015), LĐLĐ huyện Đông Anh đã huy động từ các nguồn đóng góp và xã hội hóa được 182,6 tỷ đồng ủng hộ xây dựng nông thôn mới. Từ các nguồn này, LĐLĐ huyện đã kịp thời tặng 6 máy cấy (trị giá 300 triệu đồng) giúp nông dân 5 xã hoàn thành dồn điền, đổi thửa chuyển đổi phương thức sản xuất; phối hợp cùng Hội Nông dân huyện mở các lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật mới trong chăn nuôi, trồng trọt (với kinh phí 50-140 triệu đồng/năm); trao tặng bò sinh sản cho nông dân nghèo xã Hải Bối (18 triệu đồng/con); hỗ trợ cơ sở vật chất cho nhà văn hóa thôn thuộc hai xã Cổ Loa, Uy Nỗ (trị giá 20 triệu đồng/nhà văn hóa); xây nhà tình nghĩa tặng nông dân nghèo, cựu thanh niên xung phong (70 triệu đồng/nhà)... Từ những sáng tạo của mô hình Quỹ Công nghiệp đã góp phần đưa Đông Anh trở thành huyện nông thôn mới.

Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Ngô Văn Tuyến khẳng định, nỗ lực đoàn kết, chia sẻ hiệu quả với bà con nông dân, LĐLĐ huyện Đông Anh đã củng cố vị thế, vai trò của tổ chức Công đoàn, góp phần làm tốt hơn vai trò đại diện, chăm lo quyền lợi người lao động. Năm 2015, LĐLĐ huyện Đông Anh được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc, khẳng định những cố gắng, nỗ lực của tổ chức Công đoàn và đội ngũ cán bộ, đoàn viên công nhân, viên chức lao động, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, vai trò và vị thế của tổ chức Công đoàn trong thời kỳ mới.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Huyện Đông Anh: Công nhân hỗ trợ nông dân xây dựng nông thôn mới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.