Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tăng cường hội nhập, bảo đảm cân đối vĩ mô, thúc đẩy xuất khẩu

Hồng Sơn| 06/01/2017 14:37

(HNMO) - Ngày 6-1, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đến dự, chỉ đạo tại hội nghị.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đến dự, chỉ đạo tại hội nghị.

Năm qua, tình hình KT-XH trong và ngoài nước diễn ra không thuận lợi, ảnh hưởng đến hoạt động công nghiệp, thương mại cả nước; nhưng toàn ngành Công Thương đã nỗ lực vượt khó, đạt một số kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng trưởng 7,5% so với năm trước, riêng ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng tới 11,2%. Tuy vậy, ngành khai khoáng giảm sút và ngành công nghiệp hỗ trợ vẫn chậm phát triển. Nhìn chung, sản xuất công nghiệp tăng khá, nhưng thấp hơn năm 2015 và năm 2014.


Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 175,9 tỷ USD, tăng 8,6% so với năm trước, với 25 mặt hàng đạt giá trị từ 1 tỷ USD trở lên. Tuy mức tốc độ tăng trưởng xuất khẩu không đạt yêu cầu kế hoạch nhưng vẫn đạt mức xuất siêu 2,68 tỷ USD và thể hiện sự bứt phá tích cực trong bối cảnh phần lớn thị trường nhập khẩu của Việt Nam đều khó khăn, giảm sút sức mua cũng như gặp bất lợi về giá trên thị trường quốc tế. Công tác hội nhập, đàm phán quốc tế, xúc tiến thương mại nhìn chung vẫn bảo đảm.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết, thị trường tổng nước vẫn ổn định nhưng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ chưa có bước chuyển đáng kể trong khi Bộ cũng tập trung triển khai, làm tốt các công tác liên quan như quản lý thị trường, phát triển thương mại điện tử, biên mậu, bảo vệ người tiêu dùng.

Năm 2017, Ngành Công Thương phấn đấu đạt chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8-9%, xuất khẩu tăng 6-7% và khống chế mức nhập siêu thấp hơn 3,5% tổng kim ngạch xuất khẩu, tổng mức bán lẻ tăng 10-11%.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận những đóng góp của ngành Công Thương trong năm qua và yêu cầu toàn Ngành phấn đấu, phát huy kết quả, mặt tích cực trong năm 2017. Năm 2016, nền kinh tế gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn xuất siêu, chứng tỏ sức vươn lên của doanh nghiệp (DN) và hàng hóa Việt Nam; trong đó đặc biệt cần biểu dương sự tăng trưởng cao của ngành công nghiệp chế tạo. Bộ Công Thương cũng làm tốt công tác quản lý thị trường và rà soát, bãi bỏ nhiều thủ tục hành chính, góp phần hỗ trợ, phục vụ DN ngày càng hiệu quả hơn bên cạnh việc tập trung sắp xếp, tái cơ cấu tổ chức theo hướng gọn, tinh giản và hiệu quả.

Tuy nhiên, ngành Công Thương cũng bộc lộ một số hạn chế, tồn tại cần nhận diện, khắc phục. Đó là sự suy giảm trong sản xuất, xuất khẩu dầu thô, khai khoáng, nhất là việc chậm triển khai một số dự án và thiếu tình trạng đầu tư dở dang, thiếu hiệu quả và bán hàng đa cấp gây bức xúc xã hội, việc thực hiên quy hoạch và tiến độ triển khai một số dự án chưa đạt mong muốn...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, cần đẩy nhanh tốc độ cổ phần hóa DN và bảo đảm quyền lợi Nhà nước, tránh tình trạng lợi ích nhóm, thất thoát. Năm 2017, Thủ tướng yêu cầu Bộ tiếp tục cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và DN-là sự thể hiện rõ vai trò, tách nhiệm của một cơ quan của Chính phủ kiến tạo, tạo thuận lợi tối đa cho phong trào khởi nghiệp trên diện rộng. Phải tạo ra môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng để DN ra đời, hoạt động tốt thông qua cạnh tranh lành mạnh; nhất là việc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ cũng như triển khai Nghị quyết 19 và Nghị quyết 35.

Bộ cần tập trung các biện pháp để bảo đảm các cân đối lớn cho hoạt động sản xuất, tập trung vào lĩnh vực năng lượng, phân bón, xăng dầu… và chủ động hội nhập quốc tế, tận dụng cơ hội và lợi thế của đất nước, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ tham tán thương mại, tăng cường quảng bá hình ảnh, sản phẩm Việt Nam để gia tăng xuất khẩu. Các DN cần quan tâm đến việc xây dựng, khuyếch trương thương hiệu, mở rộng quy mô xuất khẩu. Bộ cũng cần làm tốt công tác quản lý thị trường, phát triển thương mại biên giới, ủng hộ tiêu thụ hàng Việt…

Thủ tướng gợi ý các DN nên tập trung vào mục tiêu sản xuất phục vụ nhu cầu của sản xuất nông nghiệp công nghệ cao để phối hợp, gia tăng giá trị hàng hóa cũng như sức cạnh tranh của sản phẩm nội địa. Năm 2017 phải là năm tái cơ cấu của ngành Công Thương, chủ động thúc đẩy ngành công nghiệp hỗ trợ phát triển; tăng trưởng kết hợp giữa khai thác tài nguyên, các ngành sử dụng nhiều lao động với sản xuất dựa trên năng lực sáng tạo, nâng cao giá trị gia tăng và bảo vệ môi trường.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tăng cường hội nhập, bảo đảm cân đối vĩ mô, thúc đẩy xuất khẩu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.