Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thị trường vàng mở cửa ngày mồng 6 tháng Giêng

Hương Thủy| 26/01/2017 12:12

(HNMO)- Từ hôm nay, các doanh nghiệp kinh doanh vàng bắt đầu nghỉ Tết nguyên đán 2017. Doanh nghiệp sẽ mở cửa trở lại vào ngày mồng 6 tháng Giêng.

Thị trường vàng mở cửa ngày mồng 6 tháng Giêng


Công ty VBĐQ Phú Quý cho biết, Công ty giao dịch hết ngày 25/1 (tức ngày 28 tháng Chạp âm lịch). Công ty sẽ hoạt động bình thường trở lại vào ngày 2/2/2017, tức ngày mồng 6 tháng Giêng.

Tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, lịch nghỉ Tết muộn hơn. Cụ thể, sáng 26/1 (tức ngày 29 tháng Chạp âm lịch), các nhân viên tại đây vẫn làm việc bình thường và họ bắt đầu nghỉ Tết kể từ 12h cùng ngày. Công ty mở cửa hoạt động trở lại từ 9h ngày 2/2/2017.

Trong năm 2016 thị trường vàng diễn biến tương đối ổn định. Tính chung cả năm giá vàng tăng 3,6 triệu đồng mỗi lượng. Tuy nhiên, trong năm, có một số thời điểm giá vàng có “sóng lớn”, trong đó đáng chú ý nhất là vào đầu tháng 7 giá tăng vọt 3 triệu đồng/lượng/ngày, lên 39,80 triệu đồng/lượng. Đúng lúc giá chạm mức cao, nhiều nhà đầu tư đã đẩy mạnh mua vào. Chính vì thế, dù năm qua  vàng tăng giá nhưng nhiều nhà đầu tư đã bị lỗ.

Trong tháng đầu tiên của năm 2017 giá vàng biến động ở biên độ hẹp, ngoại trừ một số phiên sát Tết  giá có sự biến động mạnh theo hướng đi lên, có lúc chạm mức 37 triệu đồng mỗi lượng. Giá vàng SJC tại Hà Nội trước đợt nghỉ lễ có giá 36,75 triệu đồng/lượng-36,90 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thị trường vàng mở cửa ngày mồng 6 tháng Giêng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.