Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chủ động đón làn sóng đầu tư mới

Anh Minh| 20/02/2017 07:30

(HNM) - Theo Tổng cục Thống kê, ngay trong tháng 1, cả nước đã có thêm hơn 1,4 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài (ĐTNN) đăng ký mới, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước. Đây là tín hiệu đáng mừng, dự báo một làn sóng đầu tư mới sắp tới.


Việt Nam vẫn được xác định là địa chỉ ưu tiên đầu tư, để triển khai các dự án sản xuất mới trong chiến lược kinh doanh toàn cầu của các tập đoàn, công ty quốc tế. Ngoài ra, niềm tin của giới đầu tư còn được bổ sung bằng thông tin môi trường kinh doanh của Việt Nam cũng được Ngân hàng Thế giới xác nhận tăng 9 bậc so với năm ngoái. Đặc biệt, giới đầu tư rất quan tâm, đồng thuận với việc Chính phủ vừa ban hành một số văn bản pháp lý, quy định hoạt động của casino và cá cược - tạo đà cho việc thu hút thêm một số dự án ĐTNN thuộc lĩnh vực giải trí mang đẳng cấp quốc tế trong thời gian tới.

Việc Việt Nam tham gia vào các hiệp định thương mại tự do - tiền đề cho việc cắt giảm thuế suất, hạ thuế nhập khẩu đối với doanh nghiệp (DN) ở các nước đối tác về 0% đang từng bước trở thành hiện thực. Thực tế này sẽ phát huy tác dụng, thiết lập một lợi thế để hấp dẫn nhà ĐTNN đổ vào xây dựng dự án sản xuất hàng hóa xuất khẩu tại Việt Nam.

Theo TS Nguyễn Mại, Chủ tịch Hiệp hội DN ĐTNN, sự ổn định về chính trị và đà cải thiện chất lượng môi trường kinh doanh của Việt Nam ngày càng lan tỏa, phát huy tác dụng đối với cộng đồng DN ĐTNN. Hiện, dòng vốn ĐTNN vẫn đang chảy mạnh vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo và bất động sản. Thực tế này sẽ mang lại bức tranh kinh tế sáng hơn, thực chất hơn trong thời gian tới nhờ sự gia tăng về quy mô sản xuất (nhất là sản xuất các sản phẩm công nghiệp để xuất khẩu) và hình thành những hệ thống cơ sở vật chất, hạ tầng lưu trú du lịch trong một nỗ lực đưa ngành Du lịch trở thành ngành mũi nhọn của nền kinh tế.

Từ đầu năm đến nay, đã xuất hiện những thông tin, tín hiệu khả quan, hứa hẹn dòng vốn ĐTNN sẽ “chảy” mạnh vào Việt Nam. Đơn cử, UBND tỉnh Bắc Ninh đang hoàn thành các công đoạn cần thiết để báo cáo Chính phủ về việc chấp thuận cấp giấy phép đầu tư cho Tập đoàn Samsung đầu tư vào một dự án công nghệ cao trị giá 2,5 tỷ USD. Đây là một diễn biến tích cực, chắc chắn có sức lan tỏa rộng và góp phần kích thích phát triển công nghiệp cũng như xuất khẩu trên địa bàn tỉnh này. Dư luận đang tỏ ra lạc quan, đánh giá cao về dự án, cho thấy sự quyết tâm đổ vốn vào Việt Nam của một trong những “người khổng lồ” mang tầm vóc quốc tế.

Mặt khác, cần ghi nhận rằng xu hướng dồn tụ, tập trung đầu tư vào nước ta của các tập đoàn lớn, đa quốc gia đang tiếp diễn đến thời điểm đầu năm nay. Đương nhiên, tác động lâu dài hơn sẽ là tạo thêm nguồn thu, việc làm và sự xuất hiện quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Được biết, số vốn ĐTNN theo kênh gián tiếp cũng sẽ khởi sắc thông qua hoạt động mua bán - sáp nhập DN hoặc mua cổ phần của các nhà ĐTNN. Xa hơn, không ít nhà đầu tư quốc tế đang mong muốn tham gia vào các dự án theo hình thức đối tác công - tư (PPP), nhất là dự án thuộc lĩnh vực xây dựng, vận hành công trình hạ tầng giao thông.

Thêm vào đó, TP Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai cũng chuẩn bị đón tiếp một số đoàn DN Nhật Bản, Hàn Quốc đến tìm hiểu thực tế, tìm cơ hội triển khai dự án đầu tư trong tương lai gần. Rõ ràng, những diễn biến tích cực đang xuất hiện một cách đều đặn, hứa hẹn một bức tranh ĐTNN khả quan trong những tháng tới, cũng như hướng tới chung cuộc tích cực cho cả năm kế hoạch 2017.

Và bằng sự khởi đầu khá suôn sẻ, chúng ta có thể hy vọng kết quả thu hút vốn ĐTNN 2017 sẽ bằng, thậm chí vượt năm ngoái, với chất lượng cao hơn…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Chủ động đón làn sóng đầu tư mới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.