Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hưng Yên: Khánh thành nhà máy sản xuất đồ uống có mức đầu tư 1.600 tỷ đồng

T.M| 19/05/2017 21:49

(HNMO)- UBND tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức Lễ khánh thành Nhà máy Bông Sen tại Khu công nghiệp Thăng Long II, chuyên sản xuất đồ uống với dây chuyền sản xuất đạt chất lượng tiêu chuẩn Châu Âu. Nhà máy do Tập đoàn Nestle đầu tư có số vốn lên tới 1.600 tỷ đồng, tạo ra hơn 300 việc làm cho lao động địa phương.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, Nguyễn Minh Quang cho biết, trong những năm qua, đầu tư nước ngoài vào tỉnh tăng nhanh. Tính đến hết năm 2016, Hưng Yên có 1.467 dự án, trong đó 370 dự án đầu tư nước ngoài với số vốn đăng ký 3,49 tỷ USD và 1.097 dự án đầu tư trong nước vốn đăng ký hơn 4 tỷ USD. 



Tỉnh Hưng Yên có vị trí địa lý ở trung tâm đồng bằng sông Hồng, trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ tiếp giáp Thủ đô Hà Nội, dân cư đông đúc, có trình độ dân trí cao, có hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt, đường thuỷ phát triển; gần cảng biển quốc tế Hải Phòng và sân bay quốc tế Nội Bài.

Phát biểu tại Lễ khánh thành nhà máy Bông Sen, ông Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh: “Chúng tôi rất khuyến khích và cam kết tạo điều kiện hết sức để các nhà đầu tư nước ngoài sản xuất- kinh doanh có hiệu quả tại Hưng Yên”.

Được biết, Tập đoàn Nestle đã đầu tư tại Việt Nam 6 nhà máy với hơn 2.000 nhân viên trên toàn quốc. Cho tới nay, tổng vốn đầu tư của Nestlé tại Việt Nam là 520 triệu USD.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hưng Yên: Khánh thành nhà máy sản xuất đồ uống có mức đầu tư 1.600 tỷ đồng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.