Theo dõi Báo Hànộimới trên

Kinh doanh đa cấp phải tuân thủ đúng quy định pháp luật

Thanh Hải| 25/05/2017 06:47

(HNM) - Việc bổ sung tội hình sự với hoạt động kinh doanh, bán hàng đa cấp bất chính là hợp lý.


Theo ý kiến đại biểu Quốc hội và kiến nghị của cử tri, cần xử lý hình sự đối với hành vi vi phạm trong kinh doanh theo phương thức đa cấp. Việc này xuất phát từ thực tiễn thời gian qua, các hành vi vi phạm quy định kinh doanh theo phương thức đa cấp liên tục xảy ra, gây thiệt hại đến nhiều người. Cho nên, qua tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, đến nay phương án Chính phủ trình, các bộ Công Thương, Công an đề xuất, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và nhiều đại biểu Quốc hội chuyên trách đồng tình đưa ra điều luật mới. Tôi nghĩ, việc bổ sung tội hình sự với hoạt động kinh doanh, bán hàng đa cấp bất chính là hợp lý. Kinh doanh theo phương thức này là hình thức kinh doanh hiện đại, tiến bộ nhưng phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Kinh doanh đa cấp phải tuân thủ đúng quy định pháp luật

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.