Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ưu tiên đối tượng dễ bị tổn thương trong phát triển

Hồng Sơn| 08/07/2017 05:57

(HNM) - Ngày 7-7, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững.


Dự và phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh, phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường, ưu tiên đối tượng dễ bị tổn thương. Điều này thể hiện rõ trong kế hoạch hành động của Chính phủ vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành tháng 5-2017. Đây là căn cứ pháp lý để Việt Nam thực hiện cam kết với cộng đồng quốc tế, đóng góp trách nhiệm vào các nỗ lực chung của toàn cầu về phát triển bền vững.

Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững được phân kỳ thực hiện theo 2 giai đoạn 2017-2020 và 2021-2030.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ưu tiên đối tượng dễ bị tổn thương trong phát triển

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.