Theo dõi Báo Hànộimới trên

Kim ngạch thương mại giữa EAEU và Việt Nam tăng mạnh sau 1 năm ký FTA

Quỳnh Dương| 06/10/2017 06:15

(HNM) - Ngày 5-10, Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội tổ chức họp báo nhân dịp kỷ niệm 1 năm Ngày Hiệp định Thương mại tự do (FTA) giữa Liên minh kinh tế Á - Âu (EAEU) và Việt Nam có hiệu lực.

Phát biểu tại buổi họp báo, Đại sứ Nga tại Việt Nam K.Vnukov chúc mừng lễ kỷ niệm tròn 1 năm Hiệp định FTA giữa 5 quốc gia thành viên Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Nga với Việt Nam chính thức có hiệu lực pháp lý. Ông nhấn mạnh, từ khi triển khai Hiệp định vào ngày 5-10-2016, kim ngạch hàng hóa giữa EAEU và Việt Nam đã tăng khoảng 28%, xuất khẩu tăng khoảng 22,4% và nhập khẩu tăng 41%. Việc giảm thuế nhập khẩu cũng tạo điều kiện thuận lợi cho tăng cường xuất khẩu lúa mỳ, ngô, phân bón, kim loại... từ các nước trong liên minh kinh tế đến Việt Nam.

Vụ trưởng Vụ Các thị trường Châu Âu - Châu Mỹ, Bộ Công Thương Việt Nam Đặng Hoàng Hải cũng khẳng định, Hiệp định đã tạo điều kiện thuận lợi để các bên tham gia, tạo sức cạnh tranh của các doanh nghiệp giữa Việt Nam và Châu Âu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kim ngạch thương mại giữa EAEU và Việt Nam tăng mạnh sau 1 năm ký FTA

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.