Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sẽ có 250 gian hàng tại Hội chợ làng nghề Việt Nam 2017

Ngọc Quỳnh| 01/11/2017 06:36

(HNM) - Ngày 31-10, Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp (Bộ NN&PTNT) đã họp báo về Hội chợ làng nghề Việt Nam 2017 tổ chức tại Hà Nội. Dự kiến, Hội chợ diễn ra từ ngày 9 đến 13-11 với sự tham gia của 250 gian hàng, đại diện cho các địa phương; làng nghề, phố nghề, cơ sở sản xuất thủ công mỹ nghệ...

Sản xuất hàng mây tre đan xuất khẩu tại làng nghề Phú Nghĩa (huyện Chương Mỹ). Ảnh: Bá Hoạt



Hội chợ nhằm thúc đẩy giao lưu kinh tế, tăng cường xúc tiến thương mại, quảng bá thương hiệu, sản phẩm, tham quan, giao dịch, mua sắm... góp phần đưa sản phẩm làng nghề có tính thương mại và giá trị gia tăng cao. Hội chợ cũng là dịp khuyến khích khả năng sáng tạo của những nghệ nhân, thợ thủ công, nhà sản xuất, kinh doanh, nhằm góp phần nâng cao chất lượng, tinh hoa văn hóa làng nghề thủ công truyền thống Việt Nam...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sẽ có 250 gian hàng tại Hội chợ làng nghề Việt Nam 2017

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.