Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tìm giải pháp phát triển kiến trúc khu vực phía Bắc sông Hồng

Mai Hoa| 27/12/2017 12:19

(HNMO) - Sáng ngày 27-12, tại Hà Nội, Viện Kiến trúc quốc gia phối hợp với UBND huyện Đông Anh (Hà Nội) tổ chức Hội thảo Quy hoạch đô thị Hà Nội, định hướng phát triển kiến trúc quy hoạch khu vực phía Bắc sông Hồng.



Nhiều tham luận giá trị đã được chia sẻ, nhằm trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm giải pháp kiểm soát quá trình đô thị hóa tại khu vực ven đô, đầu tư phát triển kiến trúc, quy hoạch theo hướng xanh - văn hiến - văn minh - hiện đại.





Ngày 26-7-2011, tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, định hướng phát triển khu vực Bắc sông Hồng trở thành trung tâm hành chính thương mại giao dịch quốc tế, công nghiệp kỹ thuật cao, phát triển đô thị hiện đại gắn với bảo tồn giá trị di sản Khu di tích Cổ Loa và giá trị cảnh quan thiên nhiên đầm Vân Trì - sông Thiếp.

Liên quan đến định hướng quy hoạch này, Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Phạm Văn Châm, trong bài tham luận với chủ đề "Quy hoạch và đầu tư phát triển Đông Anh: Xanh - văn hiến - văn minh - hiện đại", chia sẻ: Theo Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì huyện Đông Anh được xác định là đô thị trung tâm có tính văn hiến, văn minh, hiện đại, đô thị kiểu mẫu phía Bắc sông Hồng; là trung tâm tài chính, văn hóa lớn của Hà Nội và cả nước. Với địa hình tương đối bằng phẳng, độ cao trung bình 7-8m (điểm cao nhất 13m, điểm thấp nhất là 4,5m), địa lý thuận lợi kết hợp hệ thống sông Hồng và sông Đuống là ranh giới giữa Đông Anh và khu vực nội thành Hà Nội. Đây chính là tiềm năng, là thế mạnh của huyện Đông Anh trong quá trình phát triển đô thị trung tâm (hay còn gọi là đô thị lõi Thủ đô). Đông Anh trở thành một không gian trọng yếu có vai trò kết nối giao thông khu trung tâm Thủ đô với không gian cửa ngõ hàng không quốc gia, gắn kết khu vực đô thị hai bên sông Hồng.

Các đại biểu đã cùng lắng nghe và chia sẻ thông tin xung quanh các tham luận của tiến sĩ Phạm Sỹ Liêm - nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng; thạc sĩ Đỗ Viết Chiến - nguyên Cục trưởng Cục Phát triển đô thị... về kiểm soát quá trình đô thị hóa tại khu vực ven đô - khu vực phía Bắc sông Hồng, quản lý đầu tư phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch..., đặc biệt là những kinh nghiệm quốc tế về mô hình phát triển đô thị do chuyên gia Nhật Bản Iwanta Shizuo trình bày. Chương trình đã thực sự tạo diễn đàn trao đổi giữa các cấp lãnh đạo, các chuyên gia về việc thực thi các đồ án quy hoạch đô thị mới được phê duyệt, cũng như các nghiên cứu phát triển đô thị phía Bắc sông Hồng tương xứng với vai trò và tiềm năng vốn có.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tìm giải pháp phát triển kiến trúc khu vực phía Bắc sông Hồng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.