Theo dõi Báo Hànộimới trên

Kết hợp tuyên truyền với xử lý nghiêm vi phạm

Hiền Thanh| 27/03/2018 07:21

(HNM) - Hàng loạt vụ ngộ độc rượu với những hậu quả đáng tiếc xảy ra trong thời gian qua đã khiến dư luận lo ngại. Để hạn chế tình trạng rượu không rõ nguồn gốc tràn lan trên thị trường, UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo các lực lượng chức năng vào cuộc quyết liệt, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, cùng với việc đơn giản hóa thủ tục để khuyến khích người dân chủ động đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu với cơ quan quản lý.


Trong những tháng đầu năm, cả nước đã xảy ra nhiều vụ ngộ độc thực phẩm do sử dụng rượu không rõ nguồn gốc, không bảo đảm an toàn thực phẩm. Có thể kể đến là vụ ngộ độc rượu nghiêm trọng tại huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, làm 4 người tử vong và hàng chục người phải nhập viện. Tại Hà Nội, nhiều ca ngộ độc rượu cũng được ghi nhận. Đáng chú ý, nạn nhân của các vụ ngộ độc phần lớn là lao động phổ thông, sinh viên, người có thu nhập thấp...

Ông Trịnh Quang Đức, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết, từ ngày 20-12-2017 đến 20-3-2018, các đội quản lý thị trường đã kiểm tra 253 vụ, xử lý 228 vụ; phạt hành chính hơn 756 triệu đồng, tịch thu tiêu hủy 9.350 lít rượu thủ công và 1.165 chai rượu các loại; trị giá hàng hóa vi phạm hơn 656 triệu đồng. Hành vi vi phạm chủ yếu là kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc; kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng hóa hạn chế kinh doanh mà không có giấy phép hạn chế kinh doanh; không có giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu.

Điển hình, Đội Quản lý thị trường số 13 (Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội) đã phát hiện một vụ kinh doanh rượu giả với chiêu thức tinh vi, dù trị giá lô rượu thu giữ chỉ hơn 10 triệu đồng. Theo thông tin trên nhãn mác, những chai rượu này có xuất xứ từ nước ngoài, nhưng thực chất là rượu trôi nổi, không rõ nguồn gốc. Nếu không qua giám định, người tiêu dùng khó có thể phân biệt đây là rượu giả vì có đầy đủ tem rượu nhập khẩu theo quy định, bao bì đẹp, sắc nét. Dù bị cơ quan chức năng trực tiếp thu giữ tại cửa hàng kinh doanh trên phố Đỗ Quang (quận Cầu Giấy), nhưng chủ cửa hàng này vẫn kiên quyết chối bỏ trách nhiệm...

Thực tế quá trình kiểm tra, dù lực lượng chức năng phát hiện một số hộ dân nấu rượu nhỏ lẻ không đăng ký, nhưng họ đều nêu lý do nấu rượu để sử dụng cá nhân, cung cấp cho người thân, nên khó xử phạt, hoặc chế tài xử phạt chưa đủ sức răn đe. Ngoài ra có số lượng không nhỏ rượu không rõ nguồn gốc, sản xuất thủ công chuyển từ các tỉnh, thành phố lân cận như Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên... về Hà Nội tiêu thụ, nên rất khó kiểm soát nguồn gốc. Trong đợt tiêu hủy hàng hóa năm 2017, Hội đồng tiêu hủy hàng hóa vi phạm hành chính (Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội) đã tổ chức tiêu hủy khoảng 190 tấn rượu nhập lậu không rõ nguồn gốc.

Theo đánh giá của Bộ Công Thương, hầu hết cơ sở sản xuất, kinh doanh bán buôn, bán lẻ rượu chưa chấp hành nghiêm chế độ báo cáo định kỳ hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, gây khó khăn trong công tác tổng hợp, đánh giá tình hình. Các địa phương thiếu cán bộ chuyên trách, nên việc hướng dẫn, vận động cơ sở chưa thường xuyên, trong khi các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu chủ yếu nhỏ lẻ, phân bố rải rác...

Để kiểm soát tận gốc việc sản xuất rượu, ông Chu Xuân Kiên, Phó Giám đốc Sở Công Thương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại thành phố, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết, đã yêu cầu các đội quản lý thị trường nắm chắc diễn biến thị trường, điều tra cơ bản và thường xuyên tổ chức kiểm tra đối với các cơ sở chuyên kinh doanh rượu, cơ sở dịch vụ ăn uống có kinh doanh rượu không rõ nguồn gốc, không rõ chất lượng…

Đặc biệt, sẽ tập trung đấu tranh quyết liệt với việc sản xuất, kinh doanh, vận chuyển rượu thủ công, nguyên liệu pha chế từ các tỉnh biên giới, tỉnh giáp ranh đưa về tiêu thụ tại Hà Nội. Lực lượng quản lý thị trường sẽ công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng đối với các cơ sở vi phạm để giáo dục, ngăn chặn, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh đối với cộng đồng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Kết hợp tuyên truyền với xử lý nghiêm vi phạm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.