Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bát Tràng có 1.150 lò nung gốm

Minh Phú| 09/04/2018 14:02

(HNMO) - Hiện Bát Tràng có khoảng 1.150 lò nung gốm sản xuất rất nhiều mặt hàng, trong đó chủ yếu là đồ gia dụng như bát, đĩa, bình, lọ; đồ giả cổ; gốm xây dựng...

Một cơ sở sản xuất gốm ở làng nghề gốm Bát Tràng (Hà Nội).


Để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, từ năm 2000, Xí nghiệp X54 của Quân khu Thủ đô đã nghiên cứu thành công và đưa vào sử dụng lò nung gốm bằng gas ở Bát Tràng, vừa giảm được 50-60% lượng khói bụi và khí CO2, vừa tiết kiệm được gần 30% chi phí so với lò đốt than.

Hiện nay, 2/3 lò nung gốm ở Bát Tràng chuyển sang đốt gas hiện đại, số còn lại là những lò truyền thống nung bằng than củi. Theo ông Lâm, một số hộ còn giữ lò nung bằng than củi do chi phí xây dựng các lò đốt gas khá cao (khoảng 100-150 triệu) nên nhiều gia đình vẫn chưa đầu tư xây lò.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bát Tràng có 1.150 lò nung gốm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.