Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xăng nhiều khả năng giảm giá

Hương Thủy| 20/10/2018 10:24

(HNMO) - Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối đang lãi khoảng 400-500 đồng/lít dầu và 700-800 đồng/lít xăng. Vì vậy, trong kỳ điều chỉnh tới, nhiều khả năng giá bán lẻ các mặt hàng này sẽ đi xuống.


Theo chu kỳ 15 ngày, ngày 21-10 là ngày cơ quan quản lý công bố giá cơ sở mặt hàng xăng dầu, từ đó doanh nghiệp điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng này. Tuy nhiên, ngày mai là ngày nghỉ nên việc công bố giá cơ sở và điều chỉnh giá sẽ được thực hiện vào đầu tuần tới.

Doanh nghiệp xăng dầu đang lãi. (Ảnh minh họa, nguồn: Internet)


Theo cập nhật của Bộ Công Thương, giá xăng dầu trên thị trường Singapore kể từ sau ngày 6-10 (thời điểm giá xăng dầu trong nước tăng) có phiên tăng, phiên giảm. Trong đó, ngày 11-10, giá xăng 92 ở mức 88,27 USD/thùng, giá xăng 95 là 90,44 USD/thùng, dầu hỏa có giá 96,16 USD/thùng, giá dầu diesel là 96,98 USD/thùng, dầu mazut có mức giá 497,23 USD/thùng. Các mức giá trên thấp hơn trên dưới 1 USD/thùng so với ngày 8-10.

Trong khi đó, giá dầu thô trên thị trường quốc tế những ngày qua liên tục đi xuống, hiện ở sát mức 69 USD/thùng.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối tại miền Bắc cho biết, doanh nghiệp đang lãi khoảng 400-500 đồng/lít dầu và 700-800 đồng/lít xăng. Vì vậy, trong kỳ điều chỉnh tới nhiều khả năng các mặt hàng này sẽ giảm giá. Tuy nhiên, mức giảm là bao nhiêu còn phụ thuộc vào cách điều hành của cơ quan quản lý. 

Liên quan đến việc điều hành giá xăng dầu, tại buổi họp báo thường kỳ diễn ra ngày 17-10 do Bộ Công Thương tổ chức, lý giải về việc cơ quan quản ngừng việc trích lập Quỹ bình ổn, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, từ đầu năm đến nay, giá xăng dầu đã được điều hành 19 lần, trong đó có 2 lần giảm giá, 6 lần tăng giá với mức tăng tổng cộng hơn 2.500 đồng/lít, 10 lần giữ ổn định giá thông qua Quỹ bình ổn giá xăng dầu với 5.500 tỷ đồng được chi. Vì thế, tính đến ngày 31-8-2018, Quỹ bình ổn giá xăng dầu còn 3.100 tỷ đồng.

Gần đây nhất, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định ngừng trích lập Quỹ bình ổn để giá bán lẻ xăng dầu không bị tăng thêm 300 đồng/lít.

Thứ trưởng Bộ Công Thương cho rằng, Quỹ bình ổn có vai trò rất quan trọng, tạm thời không trích Quỹ bình ổn giá xăng dầu, nhưng sự điều hành sắp tới sẽ phụ thuộc vào tình hình thực tiễn, giá xăng dầu thế giới và mức Quỹ bình ổn còn lại bao nhiêu. 

Nếu diễn biến như dự báo thì sau 3 lần tăng liên tiếp, giá mặt hàng xăng sẽ đi xuống.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xăng nhiều khả năng giảm giá

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.