Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nghiên cứu giải pháp phát triển nhà cho người thu nhập thấp

ANHTHU| 09/09/2006 07:48

(HNM) - Ngày 8-9, Viện Nghiên cứu phát triển KT-XH đã tổ chức hội thảo khoa học về “Giải quyết nhà ở cho người thu nhập thấp ở Hà Nội-thực trạng, giải pháp”.

(HNM) - Ngày 8-9, Viện Nghiên cứu phát triển KT-XH đã tổ chức hội thảo khoa học về “Giải quyết nhà ở cho người thu nhập thấp ở Hà Nội-thực trạng, giải pháp”.

Tại hội thảo, các chuyên gia cho rằng, do tình hình đầu cơ nhà, đất trong thời gian qua, nên người có thu nhập thấp không thể mua được nhà. Thêm vào đó, cơ chế bán nhà kém linh hoạt đã khiến người thu nhập thấp khó tiếp cận quỹ đất, nhà do thành phố xây dựng, kể cả những dự án xây dựng nhà bán cho người có thu nhập thấp.

Thống kê cho thấy, Hà Nội hiện có khoảng 1,5 triệu người có nhu cầu về nhà ở nhưng chưa được đáp ứng. Trong khu vực nội thành, khoảng 15 vạn hộ gia đình thu nhập thấp mong muốn Nhà nước hỗ trợ giải quyết nhà ở; trong đó có gần 6 vạn hộ chưa có chỗ ở; 4,6 vạn hộ mong muốn được thuê nhà, 4,7 vạn hộ cần cải tạo, nâng cấp nhà ở và quỹ nhà dành cho người thu nhập thấp có được từ các dự án xây dựng trong giai đoạn 2001-2005 chỉkhoảng 440.000m2.

Y.L

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nghiên cứu giải pháp phát triển nhà cho người thu nhập thấp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.