Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chia tài sản chung khi một người mất năng lực hành vi dân sự

01/06/2012 06:41

(HNM) - Bố mẹ tôi có chung một khối tài sản muốn chia cho các con, nhưng mẹ tôi lại bị bệnh tai biến mạch máu não, đang phải sống đời sống thực vật, còn bố tôi vẫn minh mẫn, khỏe mạnh. Vậy, bố tôi phải làm như thế nào cho đúng quy định của pháp luật?

Tạ Thị Hà (Hà Đông)

Luật sư Vũ Thị Viên (VPLS Đông Hà - vtva76@yahoo.com.vn) trả lời:

Điều 22, Bộ luật Dân sự quy định rõ: Khi một người do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan, Tòa án ra quyết định tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự trên cơ sở kết luận của tổ chức giám định; mọi giao dịch dân sự của người mất năng lực hành vi dân sự phải do người đại diện theo pháp luật xác lập, thực hiện.

Để thực hiện việc đó, bố của chị phải làm đơn và gửi Tòa án nhân dân cấp quận (huyện) nơi bố chị sinh sống, kèm theo kết luận của cơ quan chuyên môn cùng các chứng cứ khác chứng minh mẹ chị không thể nhận thức, làm chủ được hành vi. Trong thời hạn chuẩn bị xét đơn yêu cầu (30 ngày kể từ ngày Tòa án thụ lý đơn), gia đình chị có thể đề nghị Tòa án trưng cầu giám định sức khỏe, bệnh tật của mẹ chị. Sau khi nhận được kết luận giám định, Tòa án sẽ ra quyết định mở phiên họp để xét đơn yêu cầu. Trong trường hợp Tòa án chấp nhận đơn yêu cầu của bố chị, thì đồng thời Tòa sẽ quyết định người đại diện theo pháp luật của mẹ chị.

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 24, Luật Hôn nhân gia đình, thì "vợ, chồng đại diện cho nhau khi một bên mất năng lực hành vi dân sự mà bên kia có đủ điều kiện làm người giám hộ…".

Như vậy, nếu vận dụng đúng các quy định nêu trên, thì bố của chị sẽ trở thành người đại diện cho mẹ chị và có quyền định đoạt khối tài sản chung để chia cho các con.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Chia tài sản chung khi một người mất năng lực hành vi dân sự

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.