Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trách nhiệm nặng nề, sứ mệnh vẻ vang

Hànộimới| 01/05/2016 08:43

(HNM) - Năm 2016, kỷ niệm 130 năm ngày Quốc tế Lao động (1-5) gắn với kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ký Sắc lệnh 56 quy định người lao động được nghỉ làm việc và có hưởng lương trong ngày Quốc tế Lao động diễn ra vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân đang nỗ lực tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, kỷ niệm 41 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2016) và bước vào năm thứ 5 thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc phát động


Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong 30 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đội ngũ công nhân lao động đã có những bước trưởng thành cả về số lượng và chất lượng; đa dạng về cơ cấu; nhận thức chính trị, ý thức tổ chức, kỷ luật được tăng cường; trình độ tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ được nâng lên; từng bước làm chủ khoa học, công nghệ, hình thành ngày càng đông đảo bộ phận công nhân trí thức; tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội, ngày càng phát huy được vai trò nòng cốt trong liên minh công nhân, nông dân, trí thức. Hiện đội ngũ công nhân lao động Thủ đô và cả nước đang có mặt trong tất cả các thành phần kinh tế, đóng góp hơn 65% tổng sản phẩm xã hội và hơn 70% ngân sách nhà nước.

Đảng ta luôn xác định rõ vị trí, vai trò to lớn của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn; xác định xây dựng giai cấp công nhân nước ta lớn mạnh trong giai đoạn mới là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị, của tổ chức Công đoàn, của mỗi người công nhân và của toàn xã hội. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng nêu rõ: "Quan tâm, giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển giai cấp công nhân cả về số lượng và chất lượng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động của công nhân; bảo đảm việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện làm việc, nhà ở, các công trình phúc lợi phục vụ cho công nhân; sửa đổi, bổ sung các chính sách, pháp luật về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp,… để bảo vệ quyền lợi, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của công nhân".

Quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X), xuất phát từ thực trạng trong đội ngũ công nhân Thủ đô và tình hình thực tế của Đảng bộ thành phố, Hà Nội đã ban hành và chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Chương trình hành động số 32 về "Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước", trọng tâm là nâng cao chất lượng đào tạo nghề, ý thức tổ chức kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp của công nhân Thủ đô; chăm lo, tăng cường bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, thời gian qua các cấp công đoàn Thủ đô đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức phát động và triển khai các hoạt động chăm lo đời sống của đoàn viên, người lao động, tham mưu với thành phố nhiều cơ chế chính sách nhằm xây dựng đội ngũ công nhân lao động Thủ đô. Cùng với những điều kiện đó, sự cố gắng, nỗ lực, vươn lên của đội ngũ công nhân lao động đã thiết thực góp phần để kinh tế Thủ đô tiếp tục phát triển và đạt mức tăng trưởng khá. Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân 5 năm qua tăng 9,23%, gấp 1,58 lần mức tăng bình quân chung của cả nước, quy mô GRDP năm 2015 đạt khoảng 27,6 tỷ USD, bình quân thu nhập đầu người 3.660 USD, tăng gấp 1,8 lần so với năm 2010…

Trong thời gian tới, với những thời cơ đan xen thách thức, nhiệm vụ của các cấp công đoàn, của đội ngũ công nhân lao động Thủ đô và cả nước là rất nặng nề song cũng hết sức vẻ vang. Trước hết, các cấp công đoàn cần chăm lo, làm tốt hơn nữa nhiệm vụ xây dựng đội ngũ công nhân lao động xứng đáng là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa Thủ đô và đất nước. Cùng với đó là xây dựng và triển khai các chương trình hành động nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn; Tổ chức các phong trào thi đua, hành động cách mạng bảo đảm thiết thực, hiệu quả, có chiều sâu, hướng về cơ sở, nội dung tập trung vào các vấn đề thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương, đơn vị; Tuyên truyền, vận động người lao động tích cực tham gia vào đời sống chính trị - xã hội trên địa bàn Thủ đô, thực hiện tốt vai trò công dân, tham gia đầy đủ, trách nhiệm, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Chặng đường mới, chúng ta hoàn toàn tin tưởng đội ngũ công nhân lao động sẽ không ngừng lớn mạnh, đóng góp và cống hiến, xứng đáng là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa, giành những thành tích to lớn, góp phần xây dựng và phát triển Thủ đô cùng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trách nhiệm nặng nề, sứ mệnh vẻ vang

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.