Theo dõi Báo Hànộimới trên

Dạy trẻ yêu lao động

Người Xây Dựng| 24/09/2017 07:23

(HNM) - Trẻ con sống ở thành phố ít có điều kiện tham gia lao động nên khó biết quý trọng công sức của những người lao động chân tay vất vả, vì thế đôi khi chúng vô ý vứt rác ra vỉa hè...


- Gớm, có đoạn vỉa hè, mỗi người một tay quét dọn là xong, sớm thế này bắt tội con ra làm gì…

Một chị mặc áo hoa, chắc là mẹ cháu gái, vội xua tay, nói:

- Không, tự cháu thích và bảo mẹ mua cho cái chổi nhỏ để ra làm tổng vệ sinh đấy chứ. Em thấy cũng nên mà…

Nhìn cháu gái có vẻ thích thú cùng mọi người làm tổng vệ sinh, bất giác một chị bạn quay sang nói với chị Thủy:

- Trẻ con sống ở thành phố ít có điều kiện tham gia lao động nên khó biết quý trọng công sức của những người lao động chân tay vất vả, vì thế đôi khi chúng vô ý vứt rác ra vỉa hè. Nếu được tham gia quét dọn thế này, trẻ sẽ tự từ bỏ thói quen không tốt và nhắc các bạn khác không làm những việc ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường.

Kể lại chuyện vô tình chứng kiến này với Người Xây Dựng, chị Thủy cho rằng: Đây cũng là một phương pháp giáo dục để trẻ biết yêu lao động, thực hiện một trong 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng “Học tập tốt, lao động tốt”, giúp trẻ sớm có ý thức vì cộng đồng, chung tay giữ trường, lớp, đường phố, nơi công cộng luôn xanh - sạch - đẹp.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Dạy trẻ yêu lao động

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.