Theo dõi Báo Hànộimới trên

Điểm chờ xe buýt... nguy hiểm

NGƯỜI XÂY DỰNG| 18/10/2017 05:44

(HNM) - Khoảng 7h20 ngày 4-10, anh Hưng (ở xã Văn Bình, huyện Thường Tín) đến chờ xe buýt tại điểm chợ Ngọc Hồi, trên đường Ngọc Hồi (Thanh Trì, Hà Nội). Bất chợt, anh nhìn thấy cạnh điểm chờ xe buýt ở đối diện bên kia đường có một tốp học sinh đang đứng đợi xe trên đường ray tàu hỏa...


- Các em đứng chờ xe buýt trên đường ray tàu hỏa sẽ nguy hiểm lắm!

Mấy học sinh nhìn anh Hưng vẻ ngạc nhiên, rồi nói:
- Anh không thấy điểm chờ xe buýt sát với tấm tôn ngăn cách với đường tàu hỏa sao? Chỗ đó không có lề đường, xe cộ qua lại đông, bọn em đứng cũng nguy hiểm lắm chứ...

Anh Hưng quan sát xung quanh điểm dừng xe buýt, đúng là không có không gian để hành khách chờ xe, trong khi đó nườm nượp phương tiện qua lại sát sạt. Chỉ một thoáng lơ đễnh của lái xe hay hành khách cũng rất dễ xảy ra tai nạn. Thấy vậy anh Hưng nói:
- Đúng là đứng ở đó cũng nguy hiểm, nhưng các em cũng không nên đứng trên đường ray tàu hỏa thế này. Hãy đứng xa điểm chờ xe buýt ra một chút và chú ý quan sát, bảo đảm an toàn cho mình trước đã chứ...

Từ câu chuyện trên, anh Hưng mong đơn vị chức năng sớm nghiên cứu cho lắp đặt lại nhà chờ xe buýt đối diện điểm xe buýt chợ Ngọc Hồi (quốc lộ 1A cũ) hoặc di chuyển điểm chờ đến vị trí thích hợp để bảo đảm an toàn cho hành khách chờ xe.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Điểm chờ xe buýt... nguy hiểm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.