Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cần các giải pháp bảo vệ rừng quốc gia Ba Vì

Thúy Nga| 15/03/2011 07:15

(HNM) - Hôm qua 14-3, Báo Khoa học và Đời sống tổ chức cuộc tọa đàm


Nhiều ý kiến khá sôi nổi, đề nghị cơ quan chức năng đình chỉ ngay việc xây dựng đập trữ nước Đồng Xô trên địa bàn xã Vân Hòa, xử lý nghiêm việc phá rừng nguyên sinh, bảo vệ thảm thực vật, tuyệt đối không được đụng đến vùng lõi của rừng quốc gia Ba Vì... Một số ý kiến cho rằng, cần có cuộc điều tra cụ thể mức độ vi phạm, sau đó kiến nghị lên cấp cao hơn để có các giải pháp bảo vệ. Cũng có ý kiến cho rằng, việc xâm hại rừng quốc gia Ba Vì phần lớn do người dân bản địa khai thác đất rừng bừa bãi… Các nhà khoa học đề nghị, khi xây dựng bất kỳ một công trình nào trên phạm vi núi Ba Vì cần tính toán kỹ lưỡng, tránh ảnh hưởng đến môi trường sinh thái và "vùng đất tổ linh thiêng".

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cần các giải pháp bảo vệ rừng quốc gia Ba Vì

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.