Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đề phòng lũ lớn, lũ quét và sạt lở đất

Chí Đạo| 17/10/2011 07:03

(HNM) - Ban chỉ đạo PCLB trung ương cho biết, trong hai ngày 15 và 16-10, do ảnh hưởng kết hợp của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới với nhiễu động gió đông trên cao, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi đã có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 150 đến hơn 200mm,


Lũ trên các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi đang lên nhanh, phổ biến ở mức báo động 2 và trên báo động 2. Dự báo mưa vẫn tiếp diễn và lũ vẫn lên trong ngày hôm nay (17-10). Cơ quan Khí tượng Thủy văn trung ương cảnh báo các địa phương cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất và ngập úng.

Trong khi đó, theo cơ quan khí tượng, áp thấp nhiệt đới sau nhiều ngày quần đảo ngoài biển Đông đến tối qua 16-10 đã suy yếu thành vùng áp thấp và tan dần.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đề phòng lũ lớn, lũ quét và sạt lở đất

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.