Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phát hiện 208 loài sinh vật mới ở vùng Mê Kông

P.V| 20/12/2011 11:45

(HNMO) – Theo tin từ Trung tâm giáo dục thiên nhiên (ENV), báo cáo “Mê Kông hoang dã” mới đây đã được công bố. Theo đó có hơn 208 loài sinh vật được phát hiện tại vùng Mê Kông mở rộng năm 2010, trong số này có một số loài sinh sống tại Việt Nam.

Trung tâm Giáo dục thiên nhiên cho hay, trong số 208 sinh vật mới có 145 loài thực vật, 28 loài bò sát, 25 loài cá, bảy loài động vật lưỡng cư, hai loài động vật có vú và một loài chim. Một trong những loài đáng chú ý là tắc kè có chân màu sáng, cổ vàng, thân màu xanh xám sọc vàng được phát hiện đang sinh sống tại Hòn Khoai, Cà Mau. Một loài thằn lằn khác chỉ toàn giống cái có tên khoa học Leiolepis ngovantrii tồn tại bằng sinh sản vô tính cũng được tìm thấy ở Việt Nam.

Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ rõ những sinh vật này tuy mới được phát hiện nhưng chúng đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng cao bởi hoạt động của con người.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát hiện 208 loài sinh vật mới ở vùng Mê Kông

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.