Theo dõi Báo Hànộimới trên

Miền Bắc nắng nóng dịp 30/4

Theo Hương Thu| 21/04/2014 11:16

Từ ngày 26/4 do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiệt độ ở miền Bắc sẽ giảm kèm mưa. Dự báo nền nhiệt tăng dần từ ngày 30/4.

Miền Bắc đang trong giai đoạn chuyển mùa nên mưa nắng thất thường. Ảnh minh họa: H.Hà.


Thời tiết miền Bắc đang phân chia thành hai hình thái. Do ảnh hưởng bởi áp thấp nóng phía tây nên tây Bắc Bộ trời nắng, nhiệt độ cao nhất lên đến 38 độ C. Trong khi phía đông Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên trời nhiều mây xuất hiện mưa, giữa tuần trời nắng. Giai đoạn chuyển mùa, thời tiết khu vực này có diễn biến bất thường, mưa và nắng có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng và Thủy văn Trung ương, ngày 25/4, Bắc Bộ ít mưa, trời nắng, các tỉnh tây Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Đến ngày 26/4, khối không khí lạnh sẽ ảnh hưởng miền Bắc, trời chuyển nhiều mây, có khả năng xuất hiện mưa rào. Từ 28 đến 29/4, mưa có xu hướng giảm dần và từ 30/4 nhiệt độ bắt đầu tăng trở lại.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Nam, Quảng Ngãi trong hai ngày 25 và 26/4 trời phổ biến không mưa, nhiệt độ tăng cao và có khả năng xuất hiện nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ. Từ chiều tối và đêm ngày 26/4 mưa dông lan dần xuống các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Lúc này nền nhiệt giảm mạnh, kết thúc nắng nóng ở khu vực này. Các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận thời tiết ổn định, trời ít mưa, nắng nhiều, tình trạng khô hạn vẫn còn duy trì.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong tuần, ngày có nắng và khả năng xuất hiện những cơn mưa dông cục bộ vào chiều tối. Số điểm mưa dông có xu hướng tăng lên từ ngày 26 đến 28/4, một số nơi ở Tây Nguyên và các tỉnh giáp ranh thuộc miền đông Nam Bộ kèm theo tố, lốc, mưa đá. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Miền Bắc nắng nóng dịp 30/4

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.