Theo dõi Báo Hànộimới trên

Áp thấp nhiệt đới sắp vào biển Đông

Theo Xuân Hoa| 27/11/2014 16:17

Chiều 27/11, tâm áp thấp nhiệt đới ở phía bắc biển Xulu (Philippines), sức gió tối đa 49 km/h. Khả năng đêm nay, áp thấp sẽ đi vào đông nam biển Đông, hướng đến các tỉnh Nam Trung Bộ.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, hình thành từ một vùng áp thấp ở vùng biển miền nam Philippines. 13h chiều nay tâm áp thấp nhiệt đới ở phía bắc biển Xulu, sức gió mạnh nhất đạt 49 km/h, gần cấp 8.

Đêm nay và ngày mai, áp thấp nhiệt đới theo hướng Tây, sau đó có khả năng lệch sang Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km. Khoảng đêm nay (27/11), nó sẽ đi vào đông nam biển Đông.


Hiện tâm áp thấp nhiệt đới còn khá xa nên cơ quan khí tượng Việt Nam chưa nhận định về khả năng ảnh hưởng đến đất liền. Tuy nhiên, theo dự báo đường đi của cả đài Việt Nam và Hong Kong, áp thấp có thể ảnh hưởng đến các tỉnh Nam Trung Bộ.

Trên biển, áp thấp nhiệt đới khiến đông nam biển Đông (gồm vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa) từ tối nay có gió mạnh cấp 7, giật trên 2 cấp, biển động mạnh.

Văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương hôm nay có công điện gửi các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Kiên Giang yêu cầu thông báo cho chủ tàu thuyền biết đường đi của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh.

Trung bình mỗi năm có 5-6 cơn bão và 2-3 áp thấp nhiệt đới ảnh hư­ởng đến Việt Nam. Mùa bão bắt đầu từ tháng 6 và kết thúc vào cuối tháng 11, nửa đầu tháng 12. Năm nay, theo cơ quan khí tượng, do tác động của El Nino, bão có khả năng đến muộn, trái mùa và hoạt động ở những địa điểm, thời điểm ít xảy ra nhất.

Từ đầu năm đến nay mới có 3 cơn bão ảnh hưởng đến Việt Nam. Cơn bão gần đây nhất là Kalmaegi khi đổ bộ vào ngày 15/9 không gây thiệt hại về người, nhưng mưa sau bão khiến hơn 10 người thiệt mạng, nặng nhất là Lạng Sơn (6 người).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Áp thấp nhiệt đới sắp vào biển Đông

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.