Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chủ tịch FIFA Sepp Blatter: “Tôi suýt chết”

Theo Tuổi trẻ| 23/11/2015 21:04

Chủ tịch FIFA Sepp Blatter cho biết ông đã bị stress nặng và suýt chết sau khi bị Ủy ban đạo đức FIFA cấm tham gia vào các hoạt động bóng đá trong 90 ngày.

Chủ tịch FIFA Sepp Blatter. Ảnh: Getty Images


Ông Sepp Blatter và chủ tịch UEFA Michel Platini đã bị Ủy ban đạo đức FIFA cấm tham gia vào các hoạt động bóng đá trong 90 ngày hồi đầu tháng 10 vì vụ thanh toán mờ ám 2 triệu euro cho một hợp đồng làm việc vào năm 2011. Một tháng sau khi bị phạt, ông Sepp Blatter đã phải nhập viện và điều trị 6 ngày vì stress nặng.

Trả lời phỏng vấn đài truyền hình RTS (Thụy Sĩ), ông Sepp Blatter cho biết: “Tôi đã suýt chết. Ở một số thời điểm, cơ thể tôi đã nói rằng: ‘không, thế là đủ’. Nhưng cũng may tôi đã vượt qua được”.

Ông Sepp Blatter khẳng định vụ thanh toán của ông với chủ tịch UEFA Michel Platini là hoàn toàn phù hợp với những quy tắc của FIFA. Ông Sepp Blatter cho biết trong quy định của FIFA có điều khoản cho phép thực hiện hợp đồng bằng văn bản hoặc bằng miệng. Và hợp đồng của ông với chủ tịch UEFA Michel Platini là bằng miệng.

Ông Sepp Blatter cũng ca ngợi chủ tịch UEFA Michel Platini là người đàn ông trung thực và khẳng định nếu Michel Platini được phép ứng cử, ông sẽ được bầu làm chủ tịch FIFA ở nhiệm kỳ tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch FIFA Sepp Blatter: “Tôi suýt chết”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.