Theo dõi Báo Hànộimới trên

Góp phần bảo tồn và phát triển văn hóa Việt

Kim Phượng| 12/04/2015 06:35

(HNM) - Mang chủ đề



Chương trình được tổ chức nhằm đánh giá lại hoạt động năm 2014 và đề ra phương hướng năm 2015 của Câu lạc bộ (CLB) Quan họ Kinh Bắc, đồng thời, tạo diễn đàn để những người yêu quan họ trong cộng đồng người Việt trên khắp CH Czech có dịp được giao lưu, học hỏi. Đây cũng là một trong 65 sự kiện kỷ niệm Năm Văn hóa Việt Nam tại Czech chào mừng 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Czech - Việt.

Một tiết mục biểu diễn của các liền chị trong CLB Quan họ Kinh Bắc tại đêm giao lưu.


Ở giữa trời Âu, được nghe câu hát dân ca quan họ thật không dễ dàng. Nhưng thật bất ngờ khi ngay tại đất Czech, có những người dám hy sinh thời gian và vật chất của riêng mình, để duy trì tiếng hát đã được Unesco công nhận là di sản phi vật thể năm 2009. Họ là những con người hết sức bình thường như bao người con khác của vùng đất Kinh Bắc. Nhưng họ có một điểm chung là vô cùng yêu câu dân ca quan họ quê mình. Với tình yêu đam mê cháy bỏng, với lòng khát khao đem câu ca quan họ quảng bá cho bạn bè gần xa thêm hiểu biết về vùng đất Kinh Bắc, họ đã cùng nhau đồng tâm hợp lực để xây dựng lên CLB Quan họ Kinh Bắc. Tại chương trình giao lưu, những liền anh, liền chị trong CLB cũng như đại diện đến từ Usti nad Labem, Ostrava, Tachov... với nón quai thao, áo tứ thân, áo the, khăn xếp đã say sưa thể hiện những làn điệu quan họ mượt mà, làm say lòng người nghe. Không khí vui tươi, rộn ràng của ngày xuân miền Kinh Bắc cùng những làn điệu dân ca nồng nàn, ngọt say của các liền anh, liền chị đã làm nổi bật vẻ đẹp tinh túy, độc đáo của văn hóa quan họ, đồng thời khẳng định ý thức tiếp nối gìn giữ, bảo tồn di sản văn hóa quý báu của các thế hệ người con Kinh Bắc hôm nay và mai sau.

Qua đêm diễn "Du Xuân về miền Quan họ - 2015", có thể thấy tình yêu quan họ thực sự đã lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Từ những con người Kinh Bắc mà "chất" quan họ dường như đã ngấm vào trong người, quan họ không chỉ bó hẹp trong cái nôi Brno mà giờ phát triển sang các thành phố khác tại Czech. Tình yêu này cũng đã được truyền từ cha mẹ đến con em trong cộng đồng, dù nhiều cháu phát âm tiếng Việt còn chưa chuẩn nhưng vẫn say mê hát quan họ.

Tại đêm giao lưu, ông Trần Quang Khải, Chủ tịch Hội Đồng hương Kinh Bắc cho biết: "Có thể nói Brno cái nôi của những làn điệu dân ca quan họ tại Czech, bởi vì Brno là nơi đã sinh ra CLB Quan họ. Cho dù mai sau số thành viên giảm đi hoặc không còn thì chúng tôi vẫn lấy Brno là tấm gương để các vùng miền khác nhớ đến". Theo ông Trần Quang Khải, đêm giao lưu "Du Xuân về miền Quan Họ - 2015" tại Brno chỉ là chương trình khởi đầu. Sắp tới, Hội sẽ phối hợp tổ chức các chương trình giao lưu quan họ tại các thành phố khác của CH Czech như Usti nad Labem, Karlovy Vary, Tachov và Praha nhằm tiếp tục quảng bá về di sản văn hóa phi vật thể quan họ tại quốc gia này, đồng thời, góp phần tích cực vào chương trình "Năm Văn hóa Việt Nam" tại Czech 2015.

Được thành lập cách đây 4 năm, hiện nay CLB Quan họ Kinh Bắc đã có 21 thành viên. Quá trình hoạt động của CLB ngày càng bài bản hơn với sự đầu tư công phu về trang phục, đạo cụ diễn xuất, tập luyện kỹ thuật nhằm góp phần vào việc bảo tồn và phát triển di sản văn hóa quan họ tại CH Czech.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Góp phần bảo tồn và phát triển văn hóa Việt

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.